Mới đây, đội tuyển Wushu Việt Nam chốt danh sách các tuyển thủ dự SEA Games 31. Trong đó, các gương mặt nhiều kinh nghiệm sẽ là mũi nhọn tại Đại hội trên sân nhà lần này. Hiện tại, các VĐV đang bước vào giai đoạn nước rút của quá trình chuẩn bị với mục tiêu giành từ 5 đến 7 HCV.

Tại SEA Games 30, đội tuyển Wushu Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Đây cũng là kỳ đại hội mà hai nhà vô địch SEA Games trước đó ở nội dung taolu (biểu diễn) là Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang không được tham dự do các nội dung của họ không được đưa vào tranh tài. Tuy nhiên, tại SEA Games 31 tới đây, các VĐV này sẽ thi đấu trở lại. Vì vậy, cơ hội giành HCV ở các nội dung biểu diễn thế mạnh của đội tuyển Wushu Việt Nam sẽ được tăng lên rất nhiều. VĐV Hoàng Thị Phương Giang chia sẻ: “Đây là kỳ SEA Games đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà em có thể tham gia thi đấu trên sân nhà. Hiện tại, bọn em đang trong quá trình tập luyện các bài tập, độ khó để chuẩn bị các bài thi đấu làm sao khi mình lên sàn thi đấu có thể thể hiện được hết mình”.

Được trở lại đấu trường khu vực, cô gái Vàng của làng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi – người từng giành 4 HCV SEA Games – đang nỗ lực “chạy đua” với thời gian để có thể tỏa sáng trong một kỳ Đại hội đặc biệt. “Đối với em, SEA Games 31 chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn. Cả một quá trình tập luyện và thi đấu bao nhiêu năm như thế thì em nghĩ là không phải ai cũng có thể đợi được một kỳ SEA Games tổ chức ở Việt Nam tại vì chu kỳ SEA Games thì cứ 2 năm mới có một lần và các nước liên tục thay nhau. Cho nên em nghĩ em rất may mắn để có thể tham dự SEA Games lần này tại Việt Nam”.

Giai đoạn này, Thúy Vi tiếp tục rèn thể lực, khắc phục khuyết điểm và điều chỉnh lại các động tác kỹ thuật để hoàn thiện hơn trong một bài biểu diễn. Tại SEA Games 31 tới đây, Thúy Vi sẽ dự tranh hai nội dung kiếm thuật và thương thuật. Đây là hai nội dung mà cô đã đăng quang tại SEA Games 29 ở Malaysia.

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với wushu Việt Nam khi các giải đấu trong nước đều không được tổ chức do dịch bệnh. Điều đó khiến cho các VĐV không có cơ hội thi đấu cũng như để BHL đánh giá, tìm kiếm, bổ sung lực lượng. HLV Nguyễn Văn Chương cho biết: “Mình cũng chỉ tham gia thi đấu các giải online và các bạn cũng có những thành tích nhất định và cũng được ghi nhận, rồi thì mình cũng tổ chức các giải kiểm tra nội bộ. Đương nhiên là cũng ảnh hưởng một chút về tinh thần vì mình cũng không biết khi nào dịch mới kết thúc.”

Chung tình trạng không được cọ xát như đội biểu diễn, các võ sĩ Wushu nội dung tán thủ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao khu vực khi không tham dự bất kì một giải đấu quốc tế nào trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, các VĐV vẫn dồn sức rèn thể lực, kỹ chiến thuật và cùng các đồng đội đấu tập mỗi tuần. Võ sĩ Bùi Trường Giang chia sẻ: “Không được thi đấu nên có một chút mất cảm giác nhưng đó cũng là cơ hội để cho bọn em tích lũy thể lực và rất may là các thầy trong ban huấn luyện đã cố gắng tạo ra những giải đấu nội bộ để mình có thể duy trì nhịp độ thi đấu cũng như thể lực chuyên môn của mình”.

Tại SEA Games 30, Trường Giang là VĐV mang về tấm HCV duy nhất cho đội tuyển wushu tán thủ Việt Nam. SEA Games 31 trên sân nhà, anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất.

SEA Games 31, wushu tán thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 hạng cân. Ngoài Bùi Trường Giang, Minh Đức, Văn Chưởng và một gương mặt trẻ lần đầu tham dự là Ðức Tài cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trên chính sân nhà.