Tạp chí Time (Mỹ) vừa công bố danh sách 100 địa danh tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 (World's Greatest Places) dựa trên đề cử từ mạng lưới phóng viên, cộng tác viên trên khắp thế giới. Việt Nam có 3 địa danh được lọt vào danh sách này là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Viết về Hà Nội, Tạp chí Time đánh giá: Thủ đô hơn 1000 năm tuổi của Việt Nam đang đón nhận nhiều sự thay đổi, đồng thời vẫn gìn giữ bản sắc đậm đà. Sự cân bằng (giữa hiện đại và bản sắc) được minh chứng rõ như Khách sạn Capella Hà Nội, một khách sạn 47 phòng, được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế nhằm tái hiện lại thời kỳ hoàng kim của opera trong những năm 1920. Hà Nội cũng thể hiện sự thay đổi khác với một khách sạn mới ra đời là Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, một tòa nhà lấp lánh được quảng cáo là khách sạn dát vàng đầu tiên trên thế giới.

Bên cạnh đó, Time cho rằng, văn hóa ẩm thực đường phố đáng kinh ngạc của Hà Nội chính là điều hấp dẫn du khách, trong đó phải kể đến món phở nổi tiếng. Nhà hàng Phở gia truyền lâu đời của Hà Nội cũng đã lọt vào danh sách "Tinh hoa châu Á" năm 2020.

Với Phú Quốc (Kiên Giang) được mệnh danh là "hòn ngọc của Việt Nam", thì Time đánh giá: Thành phố đảo thật sự là một tuyệt tác với vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, khí hậu nhiệt đới trong lành và nền ẩm thực, văn hóa địa phương hấp dẫn khó cưỡng.

Đánh giá về thành phố Hồ Chí Minh, Time cho rằng: Những món ăn tuyệt vời của thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ làm thất vọng những người ngưỡng mộ.

Những thách thức của đại dịch trong gần 2 năm qua đã làm thay đổi thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến ngành Du lịch và khách sạn.

Tạp chí Time nhấn mạnh, bình chọn "100 địa danh tuyệt vời nhất thế giới năm 2021" là sự tôn vinh dành cho những điểm đến đã đi đầu trong việc tìm ra cách thích nghi, đổi mới và phát triển.