Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động diễn xướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Dao; trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực; trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa, sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên; tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh; thi đấu thể thao quần chúng...

Tham gia Ngày hội, dự kiến có gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc được tổ chức vào 20h00 tối 6/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5), Đài Tiếng nói Việt Nam VOV; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên và nối sóng với các địa phương tham gia Ngày hội, các tỉnh lân cận, Thông tấn xã Việt Nam.

Lễ bế mạc diễn ra vào 20h00 tối 8/10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, nối sóng với các địa phương tham gia Ngày hội, các tỉnh lân cận, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ hội nhập và phát triển.