Dấu ấn văn hóa trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN

[VOV2] - Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành văn hóa...

Ngay từ đầu, văn hóa nghệ thuật đã được xác định có vai trò quan trọng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đóng góp tích cực vào hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với nền văn hóa phong phú, con người thân thiện, mến khách. Không chỉ có thể, các hoạt động văn hóa nghệ thuật còn giúp quảng bá hình ảnh một khu vực ASEAN đoàn kết, đồng thuận, cởi mở.

Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa ASEAN 2020, nhằm xây dựng và tổ chức các chương trình nghệ thuật, các sự kiện văn hóa trong suốt năm nay, tiêu biểu như chương trình nghệ thuật tại Lễ khởi động Năm ASEAN 2020, do các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam trình diễn. Điểm nhấn của sự kiện này là tiết mục ASEAN ca trong nghi lễ chào cờ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 36.

Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền về Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 theo nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin báo chí.

Tháng 7/2020, Tuần Phim ASEAN được tổ chức ở cả 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM từ ngày 18 - 26 không chỉ để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc, mà còn góp phần vào quá trình giao lưu, hòa hợp các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020.

Đến tháng 10, tiếp tục một sự kiện đặc biệt khác là “Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN” do Bộ VHTT&DL phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tổ chức, vừa để khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam, vừa để kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Cộng đồng chung ASEAN. Trang phục truyền thống không chỉ mang nét đẹp đặc trưng, mà còn thể hiện bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia thành viên. Dù chỉ trưng bày một phần nhỏ trong hệ thống các trang phục truyền thống, nhưng triển lãm cũng giúp người xem hiểu biết thêm về các nước ASEAN.

Và cuối cùng, đầu tháng 11 vừa qua, Triển lãm Tranh đồ họa các nước ASEAN cũng là một sáng kiến của Việt Nam trong việc giới thiệu, lan tỏa nền hội họa các nước trong khu vực đến đông đảo công chúng.

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và cùng làm nên những thành công trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam.

Không chỉ tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, Việt Nam còn đóng góp những sáng kiến trong các cuộc họp, hội thảo ASEAN diễn ra trong năm nay. Tại Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách văn hóa nghệ thuật ASEAN lần thứ 16 và các hội nghị liên quan với các nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam đã nêu ý kiến về Điều khoản tham chiếu khi thành lập Ban Chuyên gia và Nhóm làm việc đặc biệt triển khai Danh sách di sản văn hóa ASEAN, góp ý với dự thảo Bản tường thuật Bản sắc ASEAN… Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc điều phối hợp tác ASEAN – Nhật Bản, đã triển khai hiệu quả một số dự án trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục triển khai một số dự án thời gian tới như Dự án Lưu trữ Di sản kỹ thuật số mà Việt Nam sẽ tham gia giai đoạn 2 từ năm 2022.

Truyền thông quốc tế đánh giá rằng, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành văn hóa, cả trên khía cạnh đóng góp về mặt thể chế lẫn tổ chức các sự kiện, chương trình nghệ thuật cụ thể.

Anh Tuấn