Du lịch, hàng không và dịch vụ là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Đến thời điểm này, việc người dân dần được "bao phủ vaccine" có thể coi là dư địa tốt để ngành du lịch phục hồi. Nhiều địa phương đang lần lượt thiết lập điều kiện “thẻ xanh, thẻ vàng Covid” chuẩn bị cho sự trở lại này.

Song song với đó, Chính phủ bắt đầu thí điểm Quảng Ninh, Phú Quốc được đón khách có "hộ chiếu vaccine". Những chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đã được triển khai. Đây là những thực tiễn điển hình cho nỗ lực mở cửa trở lại thị trường du lịch, hàng không và các ngành dịch vụ liên quan.

Hộ chiếu vaccine, Thẻ xanh Covid - chìa khóa mở cơ hội cho du lịch Việt

Sau gần 5 tháng, làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đang từng bước được kiểm soát. Chính phủ và các địa phương đang nỗ lực xây dựng các giải pháp vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đưa hoạt động sản xuất kinh doanh thích nghi với điều kiện mới, trạng thái bình thường mới.

Hiện nhiều tỉnh thành tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, các điểm nóng như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… đang dần có những chuyển biến trong kết quả phòng chống dịch. Song song với đó, độ phủ vaccine ngừa Covid-19 đã và đang được mở rộng, đem lại cơ hội thực sự cho sự "mở cửa" trở lại thị trường, trong đó có lĩnh vực du lịch, dịch vụ...

Điểm qua về những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, sau 4 lần dịch ập đến, lao động bị mất việc làm, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của cả tỉnh. Cả doanh thu và số du khách đến Lào Cai đều sụt giảm nặng nề, từ hơn 10.000 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 8.000 tỷ đồng năm 2020 và sang năm nay chỉ còn khoảng 3.000 tỷ.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group cho biết, trong năm 2020, mặc dù phải đóng/mở cửa liên tục, nhưng Lux Group vẫn cầm cự được. Tuy nhiên, sang đến 9 tháng đầu năm 2021, công ty không có bất cứ khoản thu nào, khó khăn chồng chất.

Ngay với Novotel Phú Quốc - khách sạn đầu tiên mở cửa chuyên để đón khách quốc tế tại Phú Quốc, theo ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, từ khi Việt Nam dừng các chuyến bay quốc tế và sau đó là dừng toàn bộ chuyến bay (kể cả nội địa) doanh nghiệp vô cùng khó khăn. Hiện tại khách sạn chỉ dừng lại phục vụ khách tại chỗ để duy trì và giữ chân nhân viên, chuẩn bị cho thời điểm du khách quay trở lại. Trong khi đó, hàng tháng doanh nghiệp vẫn phải bỏ ra khoản chi phí rất lớn để duy trì hoạt động.

"Thực sự đến giai đoạn này, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch đang rất cần 'ống thở”. Ông Trần Đạo Đức cho biết.

Theo một kết quả khảo sát do BizLIVE thực hiện cho thấy, có tới 86% du khách sẽ đi du lịch bằng bất kỳ phương tiện gì nếu được áp dụng "thẻ xanh", 12,1% du khách lựa chọn chỉ đi gần và đi bằng xe riêng. Như vậy, có thể kỳ vọng vào giải pháp này khi phần lớn mọi người đều đang đặt rất nhiều niềm tin vào “hộ chiếu vaccine”, "thẻ xanh Covid".

Ngay cả các chuyên gia y tế, như PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cũng cho rằng, nếu triển khai tốt, thì đây sẽ là điều kiện để mở ra cơ hội cho người dân được đi lại, tiếp xúc, kể cả đi du lịch hay tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Có thể thấy rằng, sau rất nhiều lần on/off, mỗi doanh nghiệp kể cả cơ quan quản lý Nhà nước đều đã rút ra được nhiều bài học. "Hộ chiếu vaccine", "Thẻ xanh Covid" sẽ là hướng đi mới đảm bảo phục hồi, tiến tới tăng trưởng ngành du lịch, hàng không, lữ hành.