Trước thực trạng các nhà làm phim nữ còn gặp nhiều rào cản và tiếng nói chưa thực sự được lắng nghe, sự kiện “IN HER VOICE” mong muốn hiểu được nhu cầu và nguyện vọng riêng của các nhà làm phim nữ, tạo ra mạng lưới kết nối và kiến tạo những cơ hội mới, góp phần thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới.

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế: vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang, đạo diễn/nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp, nhóm chuyên gia của Công ước UNESCO 2005 - bà Yoonhyung Jeon từ Hàn Quốc, đạo diễn/nhà sản xuất Anne Koizumi từ Canada, đạo diễn/biên kịch Petra Volpe từ Thụy Sỹ. Những thông tin mang tính ứng dụng cao và thảo luận chuyên sâu của các diễn giả đã giúp đưa ra giải pháp cho những thách thức và mở ra cơ hội cho những nhà làm phim nữ trong ngành điện ảnh tại Việt Nam và trên thế giới. Hội thảo cũng giới thiệu các quỹ điện ảnh, liên hoan phim, giải thưởng và học bổng tới công chúng tham dự và dành thời gian để khán giả hỏi đáp, giao lưu với các diễn giả.

Poster 1_0.png

Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Unesco tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng việc lắng nghe và chia sẻ những cơ hội phát triển sự nghiệp điện ảnh trong hội thảo này sẽ là lời động viên, khích lệ cho các nhà làm phim nữ. Chúng ta hãy cùng mong chờ và đón chào thêm nhiều sản phẩm điện ảnh xuất sắc cũng như những giải thưởng tuyệt vời dành cho họ".

Cho rằng quan hệ song phương giữa Canada và Việt Nam đang phát triển bền vững và một yếu tố quan trọng của mối quan hệ này là giao lưu nhân dân, theo ông Christian Manhart, thông qua việc chia sẻ tác phẩm của các nghệ sĩ sẽ giúp đem đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhau.

Trong khuôn khổ sự kiện “In her voice”, nhà làm phim tài năng người Canada, Anne Koizumi, chia sẻ trực tuyến về hành trình đi đến thành công của cô. Một hoạt động bên lề cũng giới thiệu một bộ phim của cô "In the Shadow of the Pines" (Dưới bóng những cây thông), vốn đã giành giải phim hoạt hình ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế San Francisco, sau đó hội đủ điều kiện để tranh giải Oscars lần thứ 94.

Ông Ivo Sieber, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam bày tỏ, Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam vui mừng được đóng góp một phần vào Hội thảo trực tuyến này, với sự tham gia của nhà làm phim nổi tiếng người Thụy Sỹ Petra Volpe. Bộ phim "The Divine Order" (Mệnh lệnh thiêng liêng) của cô (được xem trong Hội thảo trực tuyến này) là một ví dụ xuất sắc về việc làm phim tập trung đến giới tính và các vấn đề nhạy cảm. Ông bày tỏ hy vọng những cuộc trao đổi hiệu quả như vậy trong lĩnh vực làm phim sẽ được tiếp tục.

"In her voice" là sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Dự án "E-Motions” nhằm thúc đẩy kết nối và thiết kế môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim", được UNESCO và các đối tác triển khai trong 3 năm (2019-2022) với sự hỗ trợ của Quỹ Tín thác Nhật Bản. Dự án quy tụ các nhà làm phim, nhà hoạch định chính sách, các công ty sản xuất phim, đơn vị truyền thông, và các bên liên quan khác để nắm bắt và phân tích nhu cầu, nguyện vọng trong việc định hình tương lai của ngành điện ảnh trong nước. Song song với các hoạt động cụ thể, dự án thiết lập mạng lưới kết nối giữa các nhà làm phim và chuyên gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, nhằm khuyến khích sự học hỏi, trao đổi và tăng cường triển khai các dự án hợp tác làm phim.