Tạp chí nổi tiếng thế giới Forbes vừa công bố danh sách các nhân vật giả tưởng giàu nhất thế giới năm 2020, trong đó, điều bất ngờ là vị trí quán quân thuộc về... bác của Vịt Donald.

1. Scrooge McDuck, bác của Vịt Donald

Quê quán: Duckville, quận Calisota, Mỹ.

Scrooge McDuck khởi nghiệp như một lái buôn tầm thường, sau đó chuyển sang đánh giày. Nhờ sự chăm chỉ, Scrooge McDuck dần sở hữu một số mỏ quặng khái thác lớn trên thế giới rồi sau đó phất lên nhanh chóng với khối tài sản kếch xù.

2. Rồng Smaug (Người Hobbit)

Quê quán: Núi Cô Đơn

Rồng Smaug là nhân vật giả tưởng trong thế giới Trung Địa do nhà văn J.R.R.Tolkien sáng tạo nên trong tiểu thuyết Người Hobbit (sau đó cũng đã được đạo diễn Peter Jackson đưa lên màn ảnh rộng). Ban đầu, Smaug hoàn toàn tay trắng. Nhưng rồi giàu lên bất chợt nhờ đi cướp núi vàng và tòa lâu đài của những Người Lùn.

Với bản tính đa nghi và keo kiệt, Smaug luôn bị hoang tưởng rằng có kẻ lẻn vào đánh cắp vàng của mình, dù nó đã nỗ lực trấn giữ khối tài sản khổng lồ bằng cách lúc ngủ cũng nằm đè lên núi vàng. Tuy nhiên, rốt cuộc thì Smaug cũng tay trắng do 7 người lùn đã đến đoạt lại núi vàng, còn bị thiệt mạng trong cuộc chiến giữa 2 phe.

3. Carlisle Cullen (series phim kiêm tiểu thuyết đình đám Twighlight - Chạng vạng).

Quê quán: Forks, tiểu bang Washington, Mỹ.

Cha nuôi của chàng ma cà rồng Edward Cullen sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhờ tích lũy trong một thời gian dài. Vốn bất tử nhờ đặc tính của loài ma cà rồng, bác sỹ Carlisle đã bắt đầu kiếm tiền từ tận... thế kỷ 12. Trải qua nhiều nghề cho đến công việc hiện tại - một bác sỹ cũng là ngành nghề hái ra tiền ở Mỹ.

Bên cạnh đó là khả năng nhạy bén trong các khoản đầu tư kinh doanh và được sự giúp sức từ cô con gái Alice có khả năng tiên tri, Carlisle đi chậm mà chắc với khối tài sản 46 tỷ USD luôn tăng dần đều. Nhờ khối tài sản kếch xù nên dù đã chu du qua khắp nước Mỹ, gia đình Cullen luôn có cuộc sống hào nhoáng, xa hoa. Hiện tại họ sống trong một căn biệt thự gỗ ở bìa rừng, có tường kính bao quanh toàn khu vực phòng khách và phòng ăn.

4. Tony Stark (Vũ trụ comic và điện ảnh Marvel)

Nơi ở: quận Manhattan, New York và Đảo Malibu, California, Mỹ.

Tỉ phú, tay chơi, nhà phát minh, siêu anh hùng. Đó là những gì Tony Stark tự mô tả về bản thân mình. Xuất thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghiệp vũ khí Stark Industries, Tony chẳng cần làm gì cũng đã giàu nhất thế giới.

Sau khi trở thành Iron Man, Tony giao toàn bộ công việc điều hành tập đoàn cho trợ lý, sau là vợ anh - Pepper Potts để tập trung vào nhiệm vụ giải cứu thế giới và phát minh sáng chế. Dù đã tài trợ rất nhiều cho nhóm Avengers (gồm cả việc cho sử dụng miễn phí trụ sở - tòa tháp Stark ở New York), khối tài sản cá nhân của Tony Stark vẫn ở mức 12,4 tỷ USD với mức độ ổn định tài chính cao.

5. Bruce Wayne (Vũ trụ comic và điện ảnh DC)

Quê quán: thành phố Gotham, Mỹ.

Tương tự như Tony Stark, Bruce Wayne có 2 danh tính. Một là tỉ phú trẻ tuổi sở hữu tập đoàn Wayne Enterprise hùng mạnh của thành phố Gotham, và một danh tính khác là người hùng thầm lặng với tên gọi Batman. Tuy được thừa kế tài sản từ gia tộc Wayne, nhưng chính bản thân Bruce cũng kiếm thêm được kha khá cho tập đoàn của mình với mức độ ổn định tăng dần mỗi năm.

Các nhân vật còn lại trong top 15 của Forbes

6. Richie Rich. Tài sản: 8,9 tỉ USD

7. Charles Foster Kane. Tài sản: 8,3 tỉ USD

8. Jet Clampdpet. Tài sản: 6,9 tỉ USD

9. Forrest Gump. Tài sản: 5,7 tỉ USD

10. McMonopoly. Tài sản: 2,5 tỉ USD

11. Lisbeth Salander. Tài sản: 2,4 tỉ USD

12. Lãnh chúa Tywin Lannister. Tài sản: 2,1 tỉ USD

13. C. Montgomery Burns. Tài sản: 1,3 tỉ USD

14. Robert Crawley. Tài sản: 1,1 tỉ USD

15. Jo Bennett. Tài sản: 1 tỉ USD