Lễ khai trương các đường bay trực tiếp mới Đà Nẵng - New Delhi và Đà Nẵng - Mumbai (Ấn Độ) được tổ chức tại Ga đi Quốc tế Sân bay Quốc tế Đà Nẵng với sự tham dự của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Tổng Cục Du lịch Việt Nam, các Sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng sân bay.

Theo đó, chuyến bay số hiệu VJ984 khởi hành từ Mumbai và chuyến bay số hiệu VJ830 khởi hành từ New Delhi ngày 18/10 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là hai chuyến bay đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối Đà Nẵng với Ấn Độ. Hai đường bay mới do Hãng hàng không Vietjet Air khai thác bằng tàu bay Airbus A320. Trong đó, đường bay Mumbai - Đà Nẵng được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu. Đường bay New Delhi - Đà Nẵng khai thác tần suất 4 chuyến/tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật.

Tại lễ khai trương đường bay, ông Trần Phước Sơn - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, tiếp cận các thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... để khôi phục các đường bay quốc tế, thu hút khách tại các thị trường này. Vì thế, sự kiện khai trương hai đường bay mới Đà Nẵng tới Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Đặc biệt với gần 1,4 tỉ dân, Ấn Độ là thị trường tiềm năng, được các nước Đông Nam Á hướng đến như thị trường khách quốc tế hàng đầu.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/1/2020 xác định Ấn Độ là thị trường tiềm năng quan trọng của du lịch Việt Nam và cần ưu tiên mở rộng phát triển. Ấn Độ đứng thứ 16 trong các thị trường gửi khách đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, có khoảng 50.000 khách Việt Nam qua Ấn Độ du lịch. Đây là con số chưa đạt kỳ vọng và là bài toán mà ngành du lịch hai nước cần tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy nguồn khách. Sự kiện khai trương đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Mumbai sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế thương mại, đầu tư kinh doanh và du lịch giữa Đà Nẵng và các thành phố lớn của Ấn Độ.

Từ đầu năm đến nay, lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt hơn 12 nghìn lượt và là một trong những thị trường phục hồi nhanh nhất. Tuy nhiên, đây cũng là dòng khách mà nhiều quốc gia và địa phương đang muốn thu hút, vì thế việc cạnh tranh đón khách Ấn Độ diễn ra rất quyết liệt.

Tiếp nối hai đường bay thẳng từ New Delhi và Mumbai đến Đà Nẵng, Hãng hàng không Vietjet Air có kế hoạch mở thêm đường bay trực tiếp đến Ahmedabad dự kiến vào tháng 12/2022 để kết nối đa dạng thị trường nguồn khách tại các thành phố lớn của Ấn Độ.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 2.100 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với hơn 280.000 lượt khách. Thành phố kỳ vọng sẽ phục hồi thêm nhiều đường bay quốc tế trong những tháng cuối năm.