Diễn ra từ nay đến hết ngày 20/5, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 có 52 tác phẩm thuộc các thể loại ca khúc, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ. Nội dung các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và đề tài biển, đảo Việt Nam; thành tựu, phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Đặc biệt có nhiều tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc dân gian các vùng miền, nhất là âm nhạc dân gian Tây Nguyên.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đồng Trưởng ban tổ chức liên hoan: Đây là hoạt động sinh hoạt nghề nghiệp được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức luân phiên tại các khu vực trong cả nước. Liên hoan âm nhạc là ngày hội của giới nhạc sĩ và công chúng yêu nhạc nhằm biểu dương, quảng bá những tác phẩm, công trình âm nhạc mới, tiếp tục động viên, khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo trong các lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc; Cũng là dịp gặp gỡ trao đổi, giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ sáng tác, các nghệ sĩ biểu diễn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.

Ông Đặng Gia Duẩn kỳ vọng, đây sẽ cơ hội quảng bá các nét văn hóa đặc sắc của địa phương đến công chúng yêu âm nhạc thông qua những tác phẩm, sản phẩm âm nhạc mới.

Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 1- năm 2022 là cơ hội để Đắk Lắk giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc nhất của địa phương mình đối với các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước về tham dự Liên hoan, tạo niềm cảm hứng để các nhạc sĩ, nghệ sĩ sẽ có những sáng tác mới, có những sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật, làm phong phú thêm cho nền văn hóa nghệ thuật của tỉnh.