Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức trong bối cảnh cả nước bước vào thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo khôi phục và phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch sau gần hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát. "Trong gần hai năm qua, hoạt động điện ảnh trên thế giới cũng như trong nước đều bị đình trệ nhưng ngành Điện ảnh vẫn nỗ lực vươn lên mạnh mẽ trong thời dịch bệnh. Hy vọng Liên hoan Phim sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năm 2021", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim, sau 22 năm, Liên hoan phim Việt Nam mới quay trở lại Huế, đây là cơ hội để quảng bá nét đặc sắc, tinh hoa văn hóa Huế với đông đảo người dân trong nước, đặc biệt là các nhà làm phim. Vì trong thời gian qua, mặc dù dịch bệnh nhưng nhiều đoàn làm phim đã chọn Huế làm bối cảnh và nhiều phim cũng tham dự, công chiếu trong Liên hoan phim lần này. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để công tác tổ chức được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Năm nay, Liên hoan phim có 127 phim từ 40 đơn vị tham gia chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh, một số phim đã phát trực tuyến từ 14 đến 20/11 trên ứng dụng VTV Go và 4 cụm rạp tại Huế là: rạp Đông Ba (số 187 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa Cụm), rạp BHD Cineplex (Vincom Plaza, tầng 4, số 50A đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận), rạp Lotte (tầng 4 BigC Huế, số 181 Bà Triệu, phường Phú Nhuận) và rạp Cine Star (số 25 đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh) đều đã đảm bảo công suất hoạt động cũng như điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19 để phục vụ khán giả đến thưởng thức các tác phẩm trong Liên hoan Phim.

Cũng trong Lễ Khai mạc và Họp báo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, thành phần Ban giám khảo các hạng mục Phim truyện, Phim hoạt hình, Phim Tài liệu Khoa học cũng đã ra mắt trước truyền thông báo chí.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII (từ nay đến ngày 23/11), Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên-Huế đề nghị UBND TP Huế, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Trường Đại học Huế và các trường thành viên vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng mặc áo dài - chào mừng thành công của sự kiện.