Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, danh nhân văn hóa thế giới đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa cho cả nước.
Phát biểu khai mạc trưng bày, ông Đỗ Đình Hồng- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật trong 3 chủ đề trưng bày sẽ góp phần giúp khách tham quan hiểu hơn về con người, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như sự kính yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho Người.
Bên cạnh không gian trưng bày còn có sự kết hợp các tác phẩm hội họa thư pháp với chuyên đề “Sen thư pháp” giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu châm ngôn của Người về cuộc sống vô cùng ý nghĩa. "Toàn bộ không gian trưng bày được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng thành kính của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc", ông Đỗ Đình Hồng chia sẻ.
Theo GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc rất nhiều nơi; trong đó Thủ đô Hà Nội là nơi Người gắn bó lâu nhất (17 năm, từ năm 1945 đến năm 1946 và từ năm 1954 đến năm 1969). Hà Nội ghi dấu 292 địa danh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Từ những chỉ đạo cao nhất, những quyết sách quan trọng nhất liên quan đến vận mệnh quốc gia cho đến những hoạt động bình thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được phản ánh trong trưng bày này, đấy là điều vô cùng quý".
Trưng bày "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội" được chia làm 3 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ (30% diện tích trưng bày) tài liệu, hiện vật về những địa điểm ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động các mạng của Bác Hồ tại Hà Nội: Hà Nội đón Bác, Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, Hà Nội đóng góp tinh thần vật chất cho kháng chiến: Phong trào hũ gạo cứu đói, diệt giặc dốt, mít tinh, bầu cử… Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch, Ngày Bác đi xa.
Chuyên đề 2: Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội (50% diện tích trưng bày): sự quan tâm, chỉ đạo của Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trên các lĩnh vực: Xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, Xây dựng an ninh quốc phòng, Phát triển kinh tế, Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, Tình cảm của Người với các tầng lớp nhân dân: phụ nữ, thanh thiếu niên nhi đồng...
Chuyên đề 3: Hà Nội làm theo lời Bác (20% diện tích trưng bày): Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết một lòng xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
Tại sự kiện đã diễn ra buổi giao lưu chia sẻ đầy xúc động của các nhân chứng lịch sử và hiến tặng hiện vật. Đó là bà Trần Mai Hương: tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu cán bộ phụ nữ Thủ đô trong đó có bà Hoàng Thị Ngân (mẹ đẻ bà Trần Mai Hương) chụp ngày 24/12/1958 tại Phủ Chủ tịch; Bà Lê Bích Châu - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình, tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi (trong đó có bà Lê Bích Châu hồi nhỏ), chụp ngày 01/01/1956 tại Phủ Chủ tịch; Bà Nguyễn Thị Nga: tặng bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại hội Thể thao Thủ đô, chụp tháng 2 năm 1961. Bà đã có 2 lần được gặp Bác Hồ và ông Nguyễn Tiến Cường – đại diện gia đình nghệ nhân Phạm Quang Xuân tặng đôi dép cao su Bác Hồ - bản phục chế. Ông Xuân là nghệ nhân đã từng phục chế đôi dép cao su của Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Đã ngoài 80 tuổi, nhưng trong ký ức của bà Lê Bích Châu vẫn nhớ như in thời điểm đó: "Lúc đó chúng tôi khoảng 12-13 tuổi, được đại diện cho thiếu nhi Thủ đô cùng với các bạn thiếu nhi ở 12 Đại sứ quán quốc tế tại Hà Nội đến chúc Tết Bác Hồ. Tôi nhìn thấy Bác Hồ đẹp như một ông tiên, tác phong nhanh nhẹn, giản dị. Đặc biệt, Người luôn thể hiện sự ân cần, quan tâm đến mọi người. Lúc gặp chúng tôi, Bác hỏi từng cháu học lớp mấy, bố mẹ có khoẻ không?"- bà Châu nhớ lại.
Cùng với trưng bày “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”, Bảo tàng Hà Nội cũng giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu châm ngôn về cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Đây là những bức Sen thư pháp nằm trong bộ sưu tập "Sen trong đời sống văn hoá Việt" của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - kỷ lục gia được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 17/4/2021, là người sở hữu bộ sưu tập đa dạng các tác phẩm có hình tượng Sen và đã được triển lãm ở nhiều nơi trong nước.
Toàn bộ không gian trưng bày "Sen thư pháp" được trang trí theo nghệ thuật sắp đặt, như một lời tri ân và là tấm lòng của những người dân Hà Nội luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Trong không gian trưng bày “Bác Hồ với thủ đô Hà Nội” và Sen thư pháp, Bảo tàng Hà Nội còn bố trí một góc thư viện để phục vụ khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh tại trưng bày "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội" và Không gian nghệ thuật Sen thư pháp:
Trưng bày mở cửa đón khách từ ngày 18/5/2023 và kéo dài đến hết năm 2023.