Trại sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội là hoạt động mở đầu Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc giai đoạn 2021-2025 về đề tài này, cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Đây là cơ hội để các họa sĩ trong và ngoài Quân đội gặp mặt, trao đổi và nghiên cứu tư liệu sáng tác các tác phẩm mới, có giá trị phục vụ hiệu quả cho công tác cổ động, tuyên truyền, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, hoạt động mỹ thuật trong quân đội nói chung, cuộc vận động “Sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” nói riêng ngày càng phát triển cả về quy mô và phạm vi tổ chức, chủ đề sáng tác được đề cập linh hoạt, nhạy bén sát với yêu cầu thực tiễn xã hội. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trại sáng tác lần này dù được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng sẽ tiếp tục tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa.

"Đó là ý chí tự lực tự cường, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, yêu chuộng hòa bình, tinh thần lạc quan vượt khó vươn lên, đó là hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Thiếu tướng Lê Xuân Sang nhấn mạnh.

Trại sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2021 có sự tham gia của 20 họa sĩ - trại viên là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; trong đó có 3 họa sĩ đang công tác tại các đơn vị trong Quân đội, 8 họa sĩ là Cựu chiến binh, 6 họa sĩ là giảng viên các trường Mỹ thuật Quốc gia. Lớn tuổi nhất có họa sĩ Vũ An Chương, 78 tuổi; trẻ tuổi nhất có họa sĩ Phùng Văn Huy, 39 tuổi. Hầu hết các họa sĩ đều đã có bề dày thời gian cống hiến trong hoạt động mỹ thuật Quân đội, có nhiều giải thưởng trong sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng.

Là một trong những họa sĩ trẻ tham gia trại sáng tác, họa sĩ Trịnh Ngọc Liên chia sẻ: “Sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng đã được khởi xướng và thực hiện như một dòng chảy suốt từ những năm thời kỳ kháng chiến. Tham gia trại sáng tác lần này là cơ hội để những họa sĩ trẻ chúng tôi tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, để dòng chảy với những hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan truyền, tỏa sáng đến tương lai”.

Trong những năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức các trại sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng theo hình thức tập trung và không tập trung ở cả 3 miền đã góp phần gây dựng lực lượng nòng cốt sáng tác trong các đơn vị Quân đội, các họa sĩ, nhà điêu khắc gắn bó lâu dài với đề tài mỹ thuật Quân đội. Trại sáng tác lần này tập trung vào các đề tài phản ánh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Quân đội, truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nét đẹp hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”; phản ánh các hoạt động của bộ đội trong tình hình mới...

Trại sáng tác dự kiến kéo dài 14 ngày, khai mạc từ ngày 10/11 và bế mạc vào ngày 24/11/2021 tại Bảo tàng LSQS Việt Nam. Trong đó, vào ngày 16/11/2021, Bảo tàng sẽ tổ chức hoạt động tham quan thực tế tại Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để các họa sĩ trải nghiệm thực tế đời sống bộ đội và có thêm chất liệu sáng tác.