Triển lãm mỹ thuật “Kỳ Ẩn Việt Nam” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Dự án Phi lợi nhuận về Văn hoá và Giáo dục Gavisto Diplomat tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 20 sáng tác của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Vũ về những công trình kiến trúc cổ và những địa danh giàu văn hóa lịch sử trải dọc mảnh đất hình chữ S. Phát biểu khai mạc triển lãm, TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám mong muốn thông qua triển lãm sẽ lan toả tình yêu di sản của ông cha ta để lại cho giới trẻ. "Tôi rất hoan nghênh sự sáng tạo của các bạn trẻ trên nền tảng di sản mà cha ông ta đã dày công vun đắp, để lại. Triển lãm này hy vọng sẽ tạo ra năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo tới giới trẻ để tương lai có nhiều sáng tác hơn nữa để có những góc nhìn đa dạng về di sản của dân tộc", TS Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Dưới góc nhìn của hội họa, họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ đã thổi một sức sống mới vào từng tuyệt tác kiến trúc của tiền nhân, khoác lên chúng một lớp áo bào rực rỡ của thời đại, có mạnh mẽ, sinh động mà cũng có trầm lắng, tĩnh lặng. Đây chính là một cơ hội để làm sống lại những giá trị đã mờ bụi thời gian, những công trình ngỡ như đã trôi vào quá khứ cùng dòng chảy lịch sử.

Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Vũ cho biết, trong lịch sử dân tộc, người Việt Nam đã tạo nên rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Các kiến trúc cổ được hình thành từ thuở sơ khai lập nước, phản ánh dấu ấn của thời cuộc, từ những cuộc chiến chống ngoại xâm, chặng đường truyền đạo cho đến sự tích hợp đa văn hóa trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng. Tất cả đều được thể hiện rõ trong từng câu chuyện, kể cả từng giai thoại nhuốm màu kỳ bí huyền sử. Dẫu vậy, những câu chuyện kỳ diệu ấy bây giờ không mấy ai thấu đạt và tường tận. Có thể chúng ta chưa biết sự tồn tại của Ca Lâu thành, chưa biết đến những bí mật của di tích Lưu Cừ…Và đó là lý do để triển lãm tranh "Kỳ ẩn Việt Nam ra đời".

Không chỉ khoác lớp áo mới cho những di tích cổ xưa, thực hiện bộ sưu tập “Kỳ ẩn Việt Nam” còn là hành trình tìm kiếm và phục dựng lại trên tấm canvas những tàn tích đã về với cát bụi.

Trong triển lãm lần này tại Hà Nội, họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ sẽ giới thiệu thêm 6 bức tranh mới trong Bộ sưu tập “Kỳ Ẩn Việt Nam”, bao gồm các bức: Đầm Cầu Hai, Cổng Tò Vò, Chiều Lũng Cú, Bãi đá thảo nguyên Cù lao Xanh, Nhà thờ đổ Hải Lý và Khuê Văn Các. Những bức tranh lần đầu tiên được công bố này tập trung khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và những địa danh giàu văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/05/2022.