Sau 12 ngày diễn ra sôi động với hàng loạt buổi công chiếu, các cuộc tranh tài nghệ thuật và sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới. Mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt, khi ban giám khảo quyết định trao giải đồng hạng trong nhiều hạng mục quan trọng.
Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026 đã trao giải Cành cọ vàng danh giá cho đạo diễn Cristian Mungiu với bộ phim "Fjord", xoay quanh một gia đình Romania có 5 người con nhập cư vào Na Uy. Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật, với sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Sebastian Stan cùng nữ diễn viên người Na Uy Renate Reinsve.
Với chiến thắng cùng "Fjord", đạo diễn Cristian Mungiu trở thành nhà làm phim thứ 10 có 2 lần giành được giải Cành cọ vàng trong lịch sử các kỳ Liên hoan phim Cannes. Vào năm 2007, ông giành giải thưởng này với phim “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”.
Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Cristian Mungiu cho rằng giá trị thật sự của một bộ phim cần được kiểm chứng bằng thời gian. Ông đồng thời gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng, đối thoại và mong muốn xây dựng một xã hội ít bạo lực hơn cho thế hệ trẻ.
Trong khi đó, giải Grand Prix - phần thưởng quan trọng chỉ sau Cành cọ vàng - thuộc về bộ phim Minotaur của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev. Trước lễ trao giải, đây cũng là tác phẩm được nhiều nhà phê bình quốc tế dự đoán sẽ giành chiến thắng cao nhất.
Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nhiều hạng mục lớn xuất hiện hai chủ nhân chiến thắng.
Ở giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Ban giám khảo quyết định trao đồng hạng cho đạo diễn Ba Lan Paweł Pawlikowski với bộ phim Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calvo - Javier Ambrossi với tác phẩm The Black Ball.
Giải Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho biên kịch Emmanuel Marre với tác phẩm A Man of His Time. Trong khi đó, bộ phim The Dreamed Adventure của nữ đạo diễn Đức Valeska Grisebach giành Giải thưởng của Ban giám khảo.
Ở các hạng mục diễn xuất, năm nay Liên hoan phim Cannes tiếp tục tạo bất ngờ khi trao giải đồng hạng cho cả nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai minh tinh Virginie Efira và Tao Okamoto cùng được vinh danh với màn trình diễn trong bộ phim All of a Sudden. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Emmanuel Macchia và Valentin Campagne với vai diễn trong bộ phim Coward do đạo diễn Bỉ Lukas Dhont thực hiện.
Ở hạng mục phim ngắn, tác phẩm For the Opponents của đạo diễn Argentina Federico Luis giành Cành cọ vàng phim ngắn. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam - phim “Giấc mơ là ốc sên” của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân cũng góp mặt trong danh sách tranh giải, tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt tại các sân chơi quốc tế.
Giới chuyên môn cho rằng kết quả LHP Cannes 2026 cho thấy ban giám khảo đề cao sự phối hợp giữa các nhà làm phim và diễn viên, thay vì chỉ tôn vinh một cá nhân nổi bật.
Bên cạnh các giải thưởng điện ảnh, thảm đỏ đêm bế mạc tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Demi Moore, Geena Davis, Zoe Saldaña, Eva Longoria, Sebastian Stan...
Khép lại mùa giải thứ 79, liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, nơi tôn vinh những tiếng nói điện ảnh đa dạng, giàu chiều sâu và phản ánh nhiều vấn đề xã hội đương đại.
