Diễn viên Minh Béo (Hồng Quang Minh) vừa nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam. Giải thưởng này đã ngay lập tức làm dấy lên trong dư luận những luồng tranh luận, bức xúc.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam do Bộ VHTT&DL chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức bế mạc tối 17/1 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). Trong số những nghệ sĩ được trao giải tại Liên hoan, đáng chú ý có tên Hồng Quang Minh (Minh Béo) trong vở diễn "Thi thể thứ tư".

Giải thưởng lập tức gây phản ứng, bởi Minh Béo từng bị xét xử tại Mỹ về tội ấu dâm, bị phạt tù. Chưa kể sau đó, nam diễn viên tiếp tục bị một số diễn viên trẻ tố gạ tình khi đăng tuyển diễn viên. Minh Béo từng ngừng hoạt động sân khấu một thời gian ngắn, rồi đi diễn trở lại bất chấp bị la ó. Dư luận bức xúc cho rằng không thể trao giải thưởng tầm quốc gia cho người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức như Minh Béo.

Xung quanh vụ lùm xùm này, VOV2 đã phỏng vấn ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam:

PV: Thưa ông, với vai trò là đơn vị tổ chức, ông có thể cho biết quan điểm của Cục NTBD về tấm Huy chương Bạc mà diễn viên Minh Béo đã đoạt được tại Liên hoan Kịch lần này?

Ông Trần Hướng Dương: Việc Minh Béo đoạt giải lần này theo quan điểm của tôi là hoàn toàn bình thường. Việc đánh giá chất lượng như thế nào là trách nhiệm thuộc về các Hội đồng, thành viên Hội đồng Ban giám khảo. Huy chương Bạc cho Minh Béo cũng là do Hội đồng nghệ thuật đề xuất thông qua kết quả đánh giá chất lượng nghệ thuật. Ai xứng đáng thì được, tôi cho việc này là đúng và hết sức bình thường.

PV: Việc một nghệ sĩ từng vi phạm pháp luật, bị đánh giá là có vấn đề về đạo đức, theo quy định có được phép tham gia những Liên hoan nghệ thuật ở quy mô quốc gia không, thưa ông?

Ông Trần Hướng Dương: Nhà nước Việt Nam chưa có điều Luật nào quy định rằng, nghệ sĩ khi đã từng vi phạm pháp luật thì không được phép hoạt động nghệ thuật hoặc tham gia các cuộc thi, hội diễn, liên hoan... Tại thời điểm này, Minh Béo không có vi phạm gì nên việc nghệ sĩ lao động, hoạt động nghệ thuật là điều hoàn toàn hợp pháp, không ai có thể cấm cản. Còn về giải thưởng thì như tôi đã nói, Hội đồng nghệ thuật đề xuất và Ban tổ chức trao, chất lượng nghệ thuật đã được thẩm định rồi. Chúng tôi tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Hội đồng.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng chúng ta quá dễ dãi để 1 nghệ sĩ từng bị xử lý pháp luật về tội ấu dâm, lạm dụng tình dục mà vẫn ngang nhiên hoạt động nghệ thuật, thậm chí còn tham gia các cuộc thi và đoạt giải thưởng? Hay nói cách khác, chúng ta đang "xem nhẹ" vấn đề đạo đức nghệ sĩ, thưa ông?

Ông Trần Hướng Dương: Với trường hợp nghệ sĩ Hồng Quang Minh (Minh Béo), Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã cấp phép, Sở kế hoạch đầu tư cũng đã cấp giấy phép kinh doanh… việc này là hoàn toàn công khai chứ không có gì khuất tất.

Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi, chúng ta sống và làm việc theo pháp luật hay sống và làm việc theo dư luận? Nghệ sĩ nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật, thậm chí còn bị tước hết tất cả các danh hiệu (nếu có). Và chúng ta không thể cứ bắt nghệ sĩ sống vì dư luận được. Vậy nên khi mà nghệ sĩ có tài năng thì nên ghi nhận thành quả đó.

Đơn cử như trường hợp của "cậu bóng vàng" Maradona (Argentina). Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng Maradona cũng vướng vào không ít những lùm xùm, bê bối vì lối sống buông thả, nghiện ngập ma túy. Dẫu vậy, ông vẫn được FIFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20, vậy có vi phạm không? Khi ông mất, không chỉ Argentina mà cả thế giới tôn thờ, thương tiếc. Như vậy là mình cũng phải tôn trọng tài năng chứ vùi dập tài năng thì quá đơn giản. Vì xem lại quá trình hoạt động thì họ đã cống hiến hết mình vì nghệ thuật…

PV: Vâng! Xin cảm ơn ông.

Trước những lùm xùm xung quanh giải thưởng của diễn viên Minh Béo tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam, NSND Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan bày tỏ quan điểm: Thứ nhất, chúng tôi không quan tâm đến chuyện quá khứ và cũng không chấm theo dư luận xã hội, chỉ biết hiện tại trong hội diễn bạn ý đủ tiêu chí để vào, còn nếu không thì đã không được thi ngay từ đầu. Thứ hai, nếu nghệ sĩ đi thi có chất lượng thì phải chấm giải, điều đó là bình thường. Minh Béo cũng giống như tất cả các thí sinh khác. Còn về phía Ban giám khảo, chúng tôi rất vô tư và không có thành kiến gì cả.