Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc mở cửa đón khách quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, đây là việc làm cần thiết vì không chỉ giúp phục hồi ngành du lịch mà còn khôi phục nền kinh tế, nhưng đã mở cửa thì phải an toàn, nếu Việt Nam không an toàn thì du khách cũng không đến.

"Theo tôi không nên quá nóng vội, mở cửa có thể chậm nhưng phải chắc và an toàn. Việc mở ra đóng vào còn nguy hiểm hơn là chuẩn bị và mở một cách chắc chắn. Trong thời gian tới, mục tiêu chính vẫn là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Quan trọng nhất lúc này là đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho toàn dân. Bên cạnh đó, cần triển khai rộng rãi thuốc điều trị, sẵn sàng các cơ sở y tế để khi khách đến và cần là có thuốc để điều trị luôn. Như thế sẽ tạo sự yên tâm cho du khách". Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Là một trong 5 địa phương được chọn thí điểm đón du khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 11 đến nay, Phú Quốc - Kiên Giang đã đón được hơn 400 du khách. Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, chủ trương đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine là rất đúng đắn và kịp thời khi đã chuyển hướng một cách hiệu quả, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP nhằm giúp khôi phục trở lại hoạt động du lịch. Tuy nhiên, chủng virus mới Omicron đã có những ảnh hưởng nhất định. Theo kế hoạch, trong tháng 12, Phú Quốc sẽ đón các đoàn khách đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... tuy nhiên do xuất hiện chủng virus mới Omicron nên một số chuyến đã dời thời gian khởi hành. Dự kiến tháng 01/2022 sẽ có thêm 10-12 chuyến bay từ Dubai, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia.

Trước lo ngại biến chủng virus mới ảnh hưởng đến sự phục hồi ngành Du lịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin, tính đến ngày 24/11 nước ta đã tiêm mũi 1 cho hơn 98% dân số trên 18 tuổi và trên 86% đã tiêm mũi 2. Trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt bao phủ 79%. Dù tại Việt Nam chưa xuất hiện biến chủng mới này nhưng điều chúng ta có thể thấy đó là người dân sẽ thận trọng và cân nhắc hơn trong việc đi du lịch và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ngành du lịch vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời gian qua. Vì thế, Việt Nam nói chung cũng như ngành du lịch nói riêng cần có những kịch bản để ứng phó với những thách thức mới của biến thể này.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đến nay, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Ngoại giao công nhận hộ chiếu vaccine của 77 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời ban hành mẫu quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người Việt Nam và đề nghị các quốc gia khác công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Còn về quy trình nhập cảnh, từ ngày 1/1/2022 sẽ bắt đầu thí điểm áp dụng quy định du khách vào Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, có xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh sẽ không phải cách ly, mà chỉ theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nơi lưu trú. Với du khách chưa tiêm đủ hoặc chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày và trong thời gian cách ly sẽ được tiêm miễn phí.