Sau gần 1 tháng, Việt Nam chính thức mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch đối với cả khách nội địa và khách quốc tế sau suốt quãng thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19.

Hiện nay nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng của khách nội địa và khách quốc tế là rất lớn. Và với việc chính thức mở cửa từ ngày 15/3, đó thực sự là “cú hích” lớn với ngành du lịch. Có thể thấy bức tranh du lịch Việt Nam từ thời điểm mở cửa đến giờ cho thấy rất nhiều hứa hẹn và khởi sắc.

"Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo về dịch bệnh có thể bùng phát ở những điểm du lịch thu hút nhiều du khách". Bà Vũ Giang Biên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Đường Á Châu khẳng định.

Hiện nay, các địa phương đã có sự chủ động, linh hoạt trong việc vừa phòng dịch vừa mở cửa du lịch bằng những hoạt động để quảng bá và thu hút khách du lịch như tỉnh Lai Châu tổ chức Tuần văn hóa - du lịch Lai Châu từ ngày 14 đến 17/4, thành phố Hải Phòng tổ chức Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển” năm 2022 vào ngày 16/3 và Lễ hội hoa phượng đỏ vào tháng 5, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quốc tế từ ngày 30/4… Với những hoạt động này, chúng ta đã đảm bảo được yếu tố hấp dẫn cho du khách nhưng đó mới chỉ là với khách nội địa. Còn với du khách, các hãng du lịch và truyền thông quốc tế, thực tế đang “đói” thông tin về việc Việt Nam mở cửa.

Chủ trương “mở cửa” thì đã rõ, song thực tế là hiện nay các doanh nghiệp vẫn còn gặp phải không ít khó khăn trong quá trình vận hành, từ việc cung ứng các dịch vụ cho đến thiếu hụt nguồn nhân sự chất lượng.

Ai cũng hiểu rằng sẽ cần có thời gian để du khách quay trở lại, không phải cứ mở cửa là có khách. Tuy nhiên, cũng không phải cứ ngồi im rồi khách sẽ đến nhà. Vì vậy, theo bà Vũ Giang Biên, cần phải có nhiều chương trình khuyến khích, hỗ trợ để thu hút nguồn khách du lịch nhiều hơn, đặc biệt là khách quốc tế đến Việt Nam. Nhà nước cần phải có những chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, du lịch có thể kết nối trở lại, tạo ra lượng cung - cầu tốt hơn. Có như vậy thì việc mở cửa du lịch mới thực sự thông suốt và du lịch Việt mới có thể tiến nhanh trên quá trình phục hồi.

Mời nghe âm thanh tại đây: