Tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all (tạm dịch: "Không có ai cả"). Điều đáng nói, hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm đại dịch Covid-19, hình ảnh đó càng nguy hiểm.

Ngay sau khi ra mắt, MV "Không có ai cả" của Sơn Tùng M-TP đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận:

"Không thể chấp nhận được. Sơn Tùng là 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định trong công chúng, làm vậy chẳng khác nào cổ xúy cho những hành động tự tử. Mong MV sẽ được gỡ bỏ".

"MV có cái kết tiêu cực đi ngược lại với văn hóa của Việt Nam và chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới giới trẻ. Các cơ quan chức năng cần có định hướng và trao đổi chia sẻ gợi mở hơn để các ca sĩ có định hướng tốt đẹp hơn trong từng tác phẩm nghệ thuật của mình".

"Không hiểu ekip muốn cho người xem cảm nhận điều gì? Hiện nay đông đảo fan của Sơn Tùng đang ở tuổi teen, nên tôi lo sợ sẽ thành phản ứng dây chuyền nếu như các bạn nhỏ cứ thường xuyên tiếp cận những điều tiêu cực như thế này trên mạng xã hội".

Trao đổi với VOV2, bà Trần Ly Ly – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL cho biết: Cục đã nhận được thông tin về MV. Sau khi xem xét, Cục nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình trên mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. "Qua đây, chúng tôi thấy rằng điều này ảnh hưởng xấu đến tâm lý xã hội cũng như dễ bị định hướng tiêu cực đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ nói chung và trẻ em nói riêng. Cho nên, Cục đã ra văn bản phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm phương án xử lý nghiêm vụ việc này, ở đây trực tiếp là Bộ TTTT, thanh tra Bộ VHTTDL. Ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này", bà Trần Ly Ly nhấn mạnh.

Về phía Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT), trả lời báo chí về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng cho biết, Cục đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL). Sau khi xem xét cho thấy, MV của Sơn Tùng đã vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Hiện Cục đã yêu cầu Google, YouTube can thiệp gỡ MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, đồng thời phối hợp với Bộ VHTTDL để có hướng xử lý chính thức.

MV There's No One At All (tạm dịch: Không có ai cả) của Sơn Tùng M-TP được phát hành tối 28/4, kể về cuộc đời bi kịch của một chàng trai bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, bị bạo lực học đường và trở thành một kẻ quậy phá, quấy rối. Kết thúc MV, chàng trai nhảy từ trên cao xuống để tự kết thúc đời mình, giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đơn độc, không gia đình và ngột ngạt.