Đây là năm thứ 3 liên tiếp, hội Lim không tổ chức phần hội để phòng dịch Covid-19. Đồng thời huyện Tiên Du ra thông báo không đón du khách tham quan, lễ chùa tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động văn hóa, lễ hội khác trên địa bàn cũng tạm dừng.

Hội Lim là lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, với những hoạt động lễ và hội phong phú, được coi là sự kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc thu hút hàng vạn người dân, du khách thập phương trẩy hội mỗi năm.

Hội Lim thường kéo dài trong khoảng 3 ngày (từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm), trong đó ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung. Lễ hội diễn ra khắp các làng xã trong tổng Nội Duệ, trung tâm là núi Hồng Vân, với nghi thức tế lễ rước xách uy nghiêm, hùng tráng và nhiều trò vui, đặc sắc, hấp dẫn nhất là đánh cờ người, tổ tôm điếm, thi dệt vải, thi làm cỗ và đón bạn, hát Quan họ.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, địa phương tổ chức các nghi lễ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện. Đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh, tại phần lễ không quá 10 người có mặt và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.