Sáng 18/02/2022, tại Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin, nhằm lấy ý kiến đóng góp cho đề cương và dự thảo lần 1 Thông tư.

Theo đề cương, dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin gồm 3 chương và 13 điều. Trong đó, Chương 1 là các quy định chung, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cùng những giải thích từ ngữ, nguyên tắc trong triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Chương 2 quy định cụ thể về hoạt động của thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin dạng in, dạng số; nguồn nhân lực; nguồn kinh phí; phương tiện phục vụ hoạt động; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...

Chương 3 là các quy định về điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh: “Luật Thư viện sau gần 2 năm có hiệu lực đã giúp ích rất nhiều cho hoạt động thư viện. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều thay đổi, đặc biệt trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. Do đó, việc xây dựng thêm Thông tư phù hợp là điều cần thiết”.

Vụ trưởng Vụ Thư viện cũng cho rằng, thông tư mới này sẽ bổ sung quy định hoàn toàn mới liên quan đến việc các thư viện chia sẻ, liên thông với nhau. Đặc biệt, nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm Luật Sở hữu Trí tuệ, Khoa học và Công nghệ, an ninh mạng… trong hoạt động lưu động, liên thông.

Bà Hoàng Thị Thu Trang, đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam cho rằng, khi xây dựng thông tư, cần xem xét kỹ có điều gì chưa hoàn thiện ở thông tư trước để rút kinh nghiệm, đưa vào văn bản nhằm khắc phục triệt để: “Hiện nay có tình trạng một số thư viện không muốn luân chuyển tài nguyên số do không có nguồn tài nguyên, vậy nên cần có quy định thúc đẩy luân chuyển loại tài nguyên này".

Tại điều 1, chương I dự thảo đề cương Thông tư có nêu “khuyến khích thư viện ngoài công lập thực hiện hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin”. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ VHTT&DL, thư viện ngoài công lập có mục đích chủ yếu là phục vụ cộng đồng. Vì vậy, quy định này hoàn toàn có thể xem xét áp dụng cho cả thư viện công cộng chứ không chỉ dừng lại ở mức độ khuyến khích.

Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin được xây dựng và ban hành sẽ thay thế Thông tư số 33/2018/TT- BVHTTDL ngày 15.10.2018 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu hết hiệu lực.

Dự kiến, việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sẽ còn được tiếp tục tiến hành trong thời gian tới.