Vào lúc 20h18 phút tối 8/2 (giờ Việt Nam), lễ công bố các đề cử chính thức ở 23 hạng mục Giải thưởng Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức đã diễn ra tại Los Angeles. Sau nhiều vòng bỏ phiếu từ 9847 thành viên của Viện Hàn lâm, những ứng viên nặng ký đua tranh cho các danh hiệu phim hay nhất đã lộ diện.

"The Power of the Dog" - bộ phim đến từ "ông lớn" Netflix do nam tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính thống trị đường đua Oscar 2022 với 12 đề cử cho các hạng mục quan trọng gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (dành cho nữ đạo diễn Jane Campion), Nam chính xuất sắc nhất (cho Benedict Cumberbatch), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Kristen Dunst), Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho 2 diễn viên Jesse Plemon và Kodi Smit-McPhee, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất...

the_power_of_the_dog.jpg

Cách đây hơn 1 tháng, "The Power of the Dog" cũng thắng lớn tại Giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng thường mang tính dự báo khá chính xác cho giải Oscar. Chính vì vậy, có thể khẳng định tác phẩm có đề tài về tình yêu đồng giới này là một ứng viên nặng ký trên đường đua năm nay.

Nhận nhiều đề cử thứ 2 là bom tấn sử thi "Dune - Hành tinh cát" với 10 đề cử. Tiếp theo lần lượt là "Belfast" và "West Side Story", mỗi phim nhận 7 đề cử.

Phim hay nhất là giải thưởng quan trọng nhất mỗi mùa Oscar. Hạng mục này năm nay chứng kiến 10 bộ phim xuất sắc, trong đó đáng chú ý nhất là có đến 2 phim đến từ Netflix, "ông lớn phim trực tuyến".

Danh sách đề cử Phim Hay Nhất tại Oscar lần thứ 94

1 - Belfast (đạo diễn Kenneth Branagh)

2 - Coda (đạo diễn Sian Heder)

3- Don't Look Up (đạo diễn Adam McKay)

4 - Drive My Car (đạo diễn Ryusuke Hamaguchi)

5 - Dune - Hành tinh cát (đạo diễn Denis Villeneuve)

6 - King Richard (đạo diễn Reinaldo Marcus Green)

7 - Licorice Pizza (đạo diễn Paul Thomas Anderson)

8 - Nightmare Alley (đạo diễn Guillermo del Toro)

9 - The Power Of The Dog (đạo diễn Jane Campion)

10 - West Side Story (đạo diễn Steven Spielberg)

Gây chú ý ở hạng mục đạo diễn là các ứng cử viên Sir Kenneth Branagh của "Belfast", Ryusuke Hamaguchi với "Drive my car", Paul Thomas Anderson cho "Licorice Pizza", Jane Campion với "The Power Of The Dog" và Steven Spielberg cho "West Side Story".

Đặc biệt, Kristen Stewart đã có màn "lội ngược dòng" để giành đề cử Oscar ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Công nương Diana trong "Spencer". Cô sẽ đối đầu với 4 ứng viên khác là Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz và Nicole Kidman. Điều nực cười là, Kristen Stewart cũng nhận được đề cử Mâm Xôi Vàng - giải thưởng được coi là "nghịch Oscar" cho diễn xuất của cô trong Spencer.

Chủ nhân giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay cũng khó đoán khi hạng mục này có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Hollywood như Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington và Javier Bardem.

Nữ diễn viên Ailen Buckley và Dame Judi lần lượt được đề cử giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong "The lost daughter" và "Belfast". Trong khi đó, Ciaran Hinds đã được đề cử cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong "Belfast". Các đề cử khác là Troy Kotsur với "Coda", Jesse Plemmons cho "The Power of the Dog", JK Simmons cho "Being The Ricardos", và Kodi Smit McPhee cho "The Power of the Dog".

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles vào Chủ nhật (27/03). Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC.