Trưng bày giới thiệu câu chuyện về cuộc sống thường ngày của người Hàn Quốc thông qua việc tái hiện nhà truyền thống Hanok thời Joseon và chung cư - loại nhà ở phổ biến nhất thời hiện đại ở Hàn Quốc. Thông qua trưng bày cấu trúc nhà ở, các vật dụng, hình ảnh trong cuộc sống sinh hoạt đã thể hiện đồng thời nét văn hoá truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc.

Ngoài phần giới thiệu chung Ấn tượng Hàn Quốc, trưng bày được chia làm 3 phần:

Hàn Quốc truyền thống: Giới thiệu cuộc sống qua việc tái hiện ngôi nhà truyền thống Hanok với phòng nam, phòng nữ, phòng khách, bếp… Những hiện vật hàng ngày thời xưa được dùng để thể hiện phong cách sống của từng không gian.

Hàn Quốc tiếp nối truyền thống và hiện đại: Tái hiện không gian căn hộ hiện đại qua phòng chính, phòng khách, bếp, phòng trẻ em...

Sự năng động của Hàn Quốc hiện đại với những hình ảnh năng động của Hàn Quốc, văn hóa phổ biến như: K-pop, phim truyền hình, thời trang, làm đẹp, ẩm thực...

Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu nét văn hóa truyền thống đang tồn tại trong đời sống hiện đại như phong tục thờ cúng tổ tiên, Tết Trung thu… Ngoài ra, trưng bày sử dụng một số công nghệ hiện đại (VR, AR…) để giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến công chúng qua các màn hình lớn, màn hình tương tác tái hiện bốn mùa, cuộc sống năng động của Hàn Quốc…

Phát biểu tại trưng bày, TS. Bùi Ngọc Quang - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, việc tổ chức trưng bày "Phòng Hàn Quốc: Truyền thống và hiện đại" là sự kiện, dấu mốc lớn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế mạnh mẽ, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong thời gian trưng bày, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu học thuật để thúc đẩy hợp tác, trao đổi giữa hai quốc gia.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Oh Young Ju đánh giá cao việc thành lập Phòng Hàn Quốc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và coi đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa khi đúng vào thời điểm Việt Nam - Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, trong bối cảnh Lãnh đạo hai nước vừa tuyên bố chính thức nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia lên mức cao nhất thông qua cuộc hội đàm cấp cao tại Seoul. "Tôi hy vọng sự kiện lần này được tổ chức tại thủ đô Hà Nội sẽ là thành quả biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai nước và sẽ khiến cho người dân hai nước thêm xích lại gần nhau hơn thông qua văn hóa”. Bà Oh Young Ju bày tỏ.

TS. Kim Jong-dae, Giám đốc Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ: “Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã bắt đầu hợp tác từ khá lâu. Các cán bộ của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có thời gian học hỏi, giao lưu nhiều tháng tại Hàn Quốc và có thể nói là đều đã trở thành những chuyên gia về văn hoá Hàn Quốc. Về phía Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã từng hợp tác với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam khi thực hiện nghiên cứu về hôn lễ của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh vai trò cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.