Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ngày 20/11, Phú Quốc sẽ đón đoàn 250 khách Hàn Quốc. Đây là chuyến bay đầu tiên do VietJet Air thực hiện sau 2 năm dừng đón khách quốc tế.

“Theo kế hoạch, Phú Quốc chọn các điểm du lịch như: Vinpearl Phú Quốc, Sungroup Phú Quốc, khu vực quần đảo Nam An Thới… để cung ứng các dịch vụ cho đoàn khách, và sau 7 ngày đầu lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng, nếu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với Covid-19, du khách có thể thoải mái đi lại, tham quan các địa điểm khác trên địa bàn", ông Thái chia sẻ.

Về công tác chuẩn bị đón khách quốc tế, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, đến thời điểm này, Phú Quốc đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine cho toàn bộ người dân trên đảo từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian theo quy định; hiện đang tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ngoài ra, Phú Quốc cũng đã hoàn thiện những kế hoạch và phương án để đón khách; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình đón khách và đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, Tổng Giám đốc Vina Phú Quốc Travel, đón du khách quốc tế trở lại là tin rất vui với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Vina Phú Quốc Travel hiện đã có hợp đồng đón khoảng 5000 khách Hàn Quốc với các chuyến bay thuê bao và sẽ thực hiện từ 20/11/2021 đến 31/3/2022. Hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục và sẵn sàng đón khách cũng như cam kết tuân thủ các quy định về an toàn dịch tễ, người tham gia đón và phục vụ khách đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Du khách đến Phú Quốc được yêu cầu cài ứng dụng IGOVN và PC-COVID, sử dụng trong suốt quá trình tham gia chương trình du lịch tại Phú Quốc. Các điểm tham quan dự kiến gồm Công viên giải trí VinWonder, Safari, GrandWorld (khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Hiện nay, Phú Quốc có 3 máy xét nghiệm PCR, có khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 quy mô 1500 giường, khi cần có thể tăng thêm 500 giường. Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ, nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu. Một số bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng hỗ trợ khi Phú Quốc có yêu cầu.

Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ càng, Phú Quốc và các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch tại đảo ngọc nỗ lực đem lại cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng an toàn, ấn tượng.