Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ VN cho biết, quỹ sách cộng đồng dù chưa ra mắt chính thức nhưng đã hoạt động từ khoảng 5 năm nay. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, NXB Phụ nữ VN luôn dành sự quan tâm, tổ chức các chương trình khuyến học, đưa sách về những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để tặng cho các em nhỏ, tặng các không gian đọc do những người khuyết tật quản lý và các không gian đọc cộng đồng.

Hiện nay, NXB Phụ nữ đã vận động được hơn 10.000 bản sách từ một số đối tác là các đơn vị nước ngoài cũng như đối tác trong nước và chính các tác giả cũng ủng hộ.

Năm nay, Quỹ sách cộng đồng của NXB Phụ nữ VN sẽ tập trung vào 3 đối tượng là tặng sách cho các gia đình bố mẹ là công nhân ở các khu công nghiệp, tạo không gian đọc ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và tặng cho các phạm nhân ở các trại giam.

Bên cạnh đó, để tiếp tục góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách, phát triển văn hóa đọc, NXB Phụ nữ VN sẽ thực hiện chương trình “Book tour for schools” giới thiệu sách của NXB Phụ nữ trong các nhà trường cả bằng hình thức trực tiếp và online. Trước mắt sẽ giới thiệu những dòng sách về các nữ danh nhân trong lịch sử, các cuốn sách về văn học, về giáo dục kỹ năng, đặc biệt là giáo dục giới tính trong trường học. Một mảng sách nữa là dòng sách về du học.

Chúng tôi cũng cố gắng gieo mầm tình yêu sách ban đầu từ quỹ cộng đồng này. Chúng tôi cũng mong muốn xã hội sẽ quan tâm hơn đến việc đọc sách và chúng ta sẽ có được một nền văn hóa đọc phát triển bền vững từ cách chúng ta xây nền, không chỉ ở thành phố lớn có thói quen đọc sách mà còn xây nền cho những trẻ em ở những vùng còn khó khăn. Đó là ý nghĩa cũng như bức thông điệp mà chúng tôi muốn gửi thông qua “Quỹ sách cộng đồng” – Bà Khúc Thị Hoa Phượng bộc bạch.

Tại buổi ra mắt, tác giả bộ sách “Kể chuyện khoa học” Hoàng Anh Đức cho biết sẽ đồng hành cùng Quỹ sách cộng đồng, cứ bán 10 cuốn sách sẽ tặng Quỹ Sách 1 cuốn để tặng trẻ em vùng khó khăn.

Quỹ sách cộng đồng ra đời sẽ thêm động lực để NXB Phụ nữ VN tiếp tục vững bước trên hành trình lan tỏa tri thức.