Theo đó, Công ty Kakao Entertainment của Hàn Quốc sẽ đầu tư 100 triệu won để sản xuất chương trình trên Kakao TV mang tên Surviving Men and Women: A Divided World (Nam nữ sống sót: Một thế giới đã phân chia).

Mọi nam nữ khỏe mạnh trên 19 tuổi, có ý chí mạnh mẽ, muốn thử thách giới hạn của bản thân đều có thể đăng ký tham tham chương trình (qua e-mail trước ngày 20/10).

Chương trình sẽ được quay trong 10 ngày trong một môi trường biệt lập. Những người chơi được chia thành các đội và cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn trong 10 ngày này. Sau khi trò chơi kết thúc, đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu won.

Sau khi chọn đủ người chơi, chương trình sẽ khởi quay vào tháng 11 tới và phát sóng vào cuối năm nay trên Kakao TV.

Giới truyền thông cho rằng, số tiền 100 triệu won trong 10 ngày đang rất hấp dẫn với nhiều bạn trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là nhiều người thích mạo hiểm... Tuy nhiên, nếu giống như phim Squid Game (Trò chơi con mực), cái giá của sự mất mát là mạng sống, liệu có ai điên rồ dám chơi?

Bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) do Hwang Dong Hyuk biên kịch và đạo diễn xoay quanh trò chơi sinh tồn bí ẩn với phần thưởng là 45,6 tỷ won. 456 người tham gia đều đang trong hoàn cảnh khốn cùng đã đặt cược mạng sống vào những tình thế nguy hiểm để có cơ hội đổi đời.