Hôn nhân là một chặng đường dài mà chặng đường đó không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm đềm. Sẽ có lúc trong đời sống vợ chồng mắc phải những sai lầm, những va chạm, những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chính vì vậy, vị tha, bao dung là những gia vị không thể thiếu trong hôn nhân để mỗi cặp vợ chồng cùng đi hết chặng đường.

Tuy nhiên, theo nhà văn Hoàng Anh Tú thì lòng bao dung cũng cần phải từ hai phía chứ không chỉ mặc định là của riêng phụ nữ như suy nghĩ của nhiều người. Bao dung nó như cái phanh hãm những tranh chấp, xung đột trong hôn nhân nên đây là điều không thể thiếu trong cuộc sống của các cặp đôi. Và chúng ta phải vị tha ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày.

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng hiện nay vẫn nhiều người lầm tưởng bao dung chính là sự nhu nhược của người đàn ông hay sự âm thầm chịu đựng của người phụ nữ nhưng điều đó là hoàn toàn sai. Nếu chúng ta bao dung vì một tương lai phía trước, bao dung cho cuộc sống chung thì điều đó hoàn toàn nên.

Kỳ thực, hạnh phúc không phải tự dưng mà có, vợ chồng muốn chung sống vui vẻ, yêu thương nhau mỗi ngày, cần học cách khoan dung nhường nhịn lẫn nhau, chỉ như thế hạnh phúc mới thực sự lâu bền.

Những ai trải qua đời sống hôn nhân mới thấy rằng tha thứ là một việc làm khó khăn nhất khi xảy ra sự cố giữa hai vợ chồng. Chính vì thế, theo nhà văn Hoàng Anh Tú, chúng ta có thể bao dung cho những lỗi lầm không chủ động, không chủ ý, chúng ta có thể bao dung cho những sơ sẩy, những chớp tắt trong hôn nhân. Và để sự bao dung có được giá trị thì giữa các cặp vợ chồng cần xây dựng những nguyên tắc trong cuộc sống.

"Nhân vô thập toàn", đã là con người thì không tránh khỏi những lúc sai lầm hay thói hư tật xấu. Đàn ông dẫu sao cũng tựa như đứa trẻ trong hình hài to xác, có già dặn, chín chắn nhưng cũng có lúc lầm lỡ. Phụ nữ dẫu có dịu dàng đằm thắm, nết na đến mấy cũng khó tránh những khi yếu đuối dại khờ, lầm đường lạc lối. Chính vì vậy, hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta biết sống bao dung cho người khác cũng như tìm được người có thể bao dung cho mình.