Sự kiện do Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 19/4/2022 tại Thư viện Quân đội nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 cũng như hướng đến các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

Trong những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển hình ảnh chiến sĩ quân đội toàn diện, đặc biệt là đối với tuổi trẻ quân đội. Năm nay, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc VN lần thứ nhất, tuần lễ sách và văn hóa đọc trong quân đội được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nhen lên ngọn lửa đam mê cho tuổi trẻ quân đội nhân lên qua từng trang sách.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định: “Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là công tác thư viện, báo chí, xuất bản nhằm bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống thư viện, phòng đọc đã và đang phát huy tác dụng tích cực, phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, trình độ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động để phát triển văn hóa đọc được các cơ quan, đơn vị áp dụng triển khai thực hiện".

Mở đầu trong chuỗi sự kiện là triển lãm sách, báo chủ đề “Tuổi trẻ quân đội - Khát vọng cống hiến” kéo dài từ 19/4 - 20/5 tại Thư viện Quân đội số 83 Lý Nam Đế, Hà Nội với hơn 800 tư liệu tiêu biểu cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta; vai trò sách và văn hóa đọc đối với người lính trong QĐND Việt Nam, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ nhằm phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Đồng thời khẳng định vai trò của sách, văn hóa đọc, cũng như vai trò của tuổi trẻ quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng nhân dịp này Bộ Quốc phòng phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong các nhà trường quân đội năm 2022”. Hai năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng các cấp trong toàn quân đã tích cực chủ động hưởng ứng các cuộc thi về phát triển văn hóa đọc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động, trong đó có cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Đã có hơn 120 nghìn tác phẩm dự thi ở các cấp, tạo hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2021, Thư viện Quân đội đại diện cho các đơn vị trong toàn quân đã xuất sắc đạt 1 giải đặc biệt, 1 giải nhì Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức… Những kết quả đó là minh chứng khẳng định sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển văn hóa đọc trong quân đội thời gian qua.

Thượng tá Mạc Thùy Dương, Phó Giám đốc Thư viện Quân đội cho biết, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cũng là dịp để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong toàn quân; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách; xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Đồng thời, phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong quân đội nói riêng và trong cả nước nói chung.

Nhân dịp này, Thư viện Quân đội tiếp nhận hơn 600 cuốn sách do các cơ quan, đơn vị tặng bổ sung thêm nguồn tư liệu phong phú phục vụ bạn đọc.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ sách và văn hóa đọc trong quân đội năm 2022, cuộc giao lưu, tọa đàm với chủ đề: “Bảo tồn và phát triển văn hóa đọc thời kỳ 4.0” được tổ chức với sự tham gia của 2 diễn giả: Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, nguyên trưởng ban Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân và PGS.TS. Nhà văn Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc giao lưu đã được đông đảo các bạn trẻ trong quân đội hào hứng tham gia. Các diễn giả Đặng Vương Hưng và Lê Thị Bích Hồng đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm và những tác động của đọc sách đối với sự nghiệp và cuộc sống của họ từ chính những trải nghiệm của mình, từ đó khích lệ tinh thần ham đọc sách của tuổi trẻ.

Từ buổi giao lưu tọa đàm “Bảo tồn và phát triển văn hóa đọc thời kỳ 4.0” chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ có được những “cẩm nang” để tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gắn với việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.