Tối 12/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Hội Xuất bản Quốc gia phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư. Tới dự có Bí Thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổng giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành.

Trải qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã thống nhất trao giải cho 24 cuốn sách, bộ sách, trong đó có 02 giải A, 09 giải B và 13 giải C. Các cuốn sách, bộ sách đoạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao.

Giải A được trao cho 2 tác phẩm: "Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người", tác giả Jared Diamond, người dịch: Trần Tiễn Cao Đăng, Nhà xuất bản Thế giới, đơn vị liên kết: Công ty CP Sách Omega Việt Nam. Cuốn sách cung cấp một lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13 nghìn năm trở lại đây. Cuốn sách tập trung tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao lịch sử diễn ra trên mỗi châu lục một khác. Với 4 phần chính chia làm 20 chương sách, tác giả chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi đã sản sinh ra các xã hội khác nhau trên khắp các châu lục hiện nay.

Sách tranh “Chang hoang dã - Gấu” của tác giả Trang Nguyễn đã chinh phục giới làm sách và bạn đọc bởi lời dẫn, tranh sinh động, gửi thông điệp về giá trị của thiên nhiên, sự sống của trái đất và muôn loài. Một câu chuyện đầy cảm hứng, khích lệ những trái tim nhỏ bé dám dấn thân thực hiện ước mơ bằng ngọn lửa bừng sáng.

Sách dựa trên trải nghiệm của chính tác giả Trang Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Trang) - nhà sáng lập và giám đốc điều hành WildAct (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam).

Cuốn sách kể về hành trình đưa chú gấu Sorya về với thiên nhiên. Sau khi ra mắt bạn đọc Việt, sách đã được phát hành tại Anh, Mỹ, Hàn Quốc; được mua bản quyền để xuất bản ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Nga.

Giải thưởng Sách Quốc gia 2021 đã thu hút 47 nhà xuất bản với 365 cuốn sách dự thi, nhiều hơn hẳn so với các năm trước. Tiến sĩ Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội xuất bản Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng Giải thưởng cho biết, các cuốn sách đoạt giải lần này rất phong phú, đa dạng, đa ngành và có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn vô cùng thiết thực, đã và đang được bạn đọc hết sức quan tâm.

"Các bộ sách có thể nói được nghiên cứu, biên soạn hết sức công phu. Khâu trình bày, hình thức cũng rất bắt mắt, hấp dẫn bạn đọc". TS Hoàng Phong Hà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Giải thưởng sách Quốc gia năm nay còn tồn tại một số hạn chế như: Nhà xuất bản chưa lựa chọn được các đầu sách để tham gia dự giải thưởng, trong các tác phẩm được lựa chọn giảm số đầu sách dịch chiếm tỷ lệ cao hơn sau mỗi mùa giải trước. Những mùa giải gần đây, trong các tác phẩm đoạt giải cao còn thiếu vắng các tác phẩm văn học, nhất là tác phẩm văn học trong nước, các tác phẩm công nghệ thông tin chuyển đổi số để phục vụ đại chúng…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Qua 4 năm tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4 ngày càng chuyên nghiệp, trở thành giải thưởng uy tín, góp phần động viên, khích lệ công tác nghiên cứu, sáng tác, biên soạn sách.

Để giải thưởng sách quốc gia tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tổ chức tốt hơn nữa, nâng tầm giải cả về quy mô và chất lượng tác phẩm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho giải thưởng, huy động sự tham gia tích cực của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành các tác giả, dịch giả cũng như sự ủng hộ của toàn xã hội. Qua đó, đưa Giải thưởng Sách quốc gia trở thành một trong những giải thưởng uy tín, một thước đo về hiệu quả chất lượng của công tác xuất bản.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay được tổ chức trong điều kiện ngành Xuất bản chịu tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19, nên Ban tổ chức liên tục có sự điều chỉnh, đổi mới, đặc biệt là tập trung kiện toàn, bổ sung các thành viên mới là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín từ nhiều vùng miền trên cả nước. Các hội đồng đã làm việc khẩn trương, thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chủ yếu bằng hình thức trực tuyến, để lựa chọn những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao trao giải. Các sách được giải thưởng cao đều đã qua phản biện kín để khẳng định chất lượng, giá trị.

Giải thưởng Sách Quốc gia không chỉ là giải thưởng uy tín của ngành xuất bản, tôn vinh giá trị và người làm sách trong cả nước mà còn là cơ hội để các nhà xuất bản nhìn lại những thành quả lao động trong suốt một năm. Không chỉ có vậy, bạn đọc cả nước còn có thêm kênh thông tin để cùng tìm kiếm sự đồng cảm sâu sắc qua cách chấm giải thưởng có sự tương đồng với chính người đọc.