Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 là sự kiện được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, UBND thành phố Đà Lạt và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động chính thức của “Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2022” gồm 10 chương trình văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Mở màn là giải chạy bộ kết hợp với âm nhạc mang tên: “Da Lat Music Run 2022”. Đây là sản phẩm du lịch đầu tiên kết hợp giữa thể thao và âm nhạc với thông điệp “More Sport - Less Pollution” nhằm hướng đến tuyên truyền lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường. Đặc biệt sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, sự kiện là một hoạt động du lịch thể thao giúp nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần cho người dân, đồng thời đây cũng là sự kiện góp phần vào việc quảng bá hiệu quả cho du lịch “Thành phố ngàn hoa” Đà Lạt.

"Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2022" có 3 không gian hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và thu hút du khách gồm:

Không gian quảng bá và giới thiệu “Du lịch Lâm Đồng - Hành trình và Khát vọng”, từ ngày 24/4/2022 đến 30/4/2022, tại khu vực đài Phun nước - quảng trường Lâm Viên Đà Lạt với 20 gian hàng giới thiệu, quảng bá chương trình, sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu du lịch “Ngày Vàng” và “Giờ Vàng” của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Không gian giới thiệu ẩm thực “Món ngon Đà Lạt”, từ ngày 24/4/2022 đến 30/4/2022, tại khu vực công viên Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, gồm 20 gian hàng giới thiệu, quảng bá ẩm thực của Đà Lạt - Lâm Đồng với hơn 50 “Món ngon Đà Lạt” và các loại nước uống giải khát như: trà, cà phê, nước uống trái cây... phục vụ người dân và du khách.

Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng “Hội tụ và Lan tỏa”, từ ngày 27/4/2022 đến 30/4/2022 tại khu vực công viên Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Đây là không gian trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc thiểu số; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp trình diễn thời trang của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, trong "Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2022" có chương trình khảo sát và Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh Lâm Đồng, Giải đua xe đạp cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 “Non sông một dải”. Giải đua xuất phát từ ngày 5/4/2022 tại tỉnh Quảng Ninh, đi qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước và kết thúc ngày 30/4/2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chương trình triển lãm chuyên đề “Côn Đảo - Đà Lạt điểm kết nối văn hóa và Du lịch”, từ ngày 25/4/2022 đến 30/4/2022, tại khu Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (Số 9A, đường Hồ Xuân Hương, Phường 9, thành phố Đà Lạt), trưng bày, triển lãm hơn 300 tư liệu và hình ảnh từ khi Côn Đảo được nhà Nguyễn xác lập chủ quyền cho đến nay, trưng bày về vùng đất anh hùng với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, cùng vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như tiềm năng, phát triển Côn Đảo ngày nay; du khách tham quan Di tích quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, giao lưu với cựu tù, nghe kể chuyện chuyên đề: “Những câu chuyện đằng sau hiện vật” và xem phim giới thiệu và quảng bá về di tích Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt...

"Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2022" là sự kiện văn hoá - du lịch, ẩm thực và thể thao, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần thực thiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch”; đồng thời phục hồi du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.