Trà sen từ lâu đã trở thành nét văn hóa trong “tinh hoa trà Việt”, mang trong đó nhiều triết lý nhân sinh. Với Trà Sen Kiếp Bạc, không chỉ để thưởng thức mà còn là “vật phẩm” kết tinh tinh hoa trời đất cùng tình cảm “phụ - tử” thiêng liêng của con dân vùng Vạn Kiếp kính dâng lên Đức Thánh Trần. Đây cũng là sản phẩm du lịch mang nét văn hóa đặc trưng của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Sen Kiếp Bạc là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm làm từ sen Kiếp Bạc như: trà sen, rượu sen, hạt sen khô, mứt sen trần, tâm sen... đến các công ty, đơn vị kinh doanh du lịch, nhân dân và du khách. Đồng thời quảng bá, giới thiệu một số sản phẩm du lịch tiêu biểu của Hải Dương như bánh đậu xanh, vải Thanh Hà, gốm Chu Đậu, mật ong, nhãn lồng Chí Linh...

Vào thời điểm giữa tháng 5, khi hoa sen bắt đầu nở rộ, là lúc các nghệ nhân ướp trà có thể hái mang về, ướp cùng với những loại trà thượng hạng được sản xuất tại Thái Nguyên, để cho ra sản phẩm trà ướp hương sen độc đáo. Trà Sen Kiếp Bạc là loại trà được ướp với chính những bông hoa sen có tại hồ nằm trong quần thể khu di tích.

Công đoạn ướp trà sen khá tỉ mỉ, công phu. Từ sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, nghệ nhân đã chèo thuyền khắp mặt hồ để lựa hái những bông sen “đạt chuẩn”. Sen phải được hái vào sáng sớm trước khi mặt trời lên cao, vì đây là thời điểm cây sen hấp thu được tất cả những tinh túy nhất của trời và đất. Để ướp trà ngon, cần chọn những lá sen bánh tẻ, bông sen hé nở vừa phải, nụ to, cánh dày và để cả cành. Bước tiếp theo là cho trà vào giữa bông hoa sen rồi tiếp tục dùng lá sen bọc bông hoa sen lại để hương thơm tinh khiết của hoa sen từ từ thẩm thấu vào từng cánh trà.

Sự hấp dẫn của Trà Sen Kiếp Bạc không chỉ nằm ở công đoạn ướp tỉ mỉ, mà nguồn nước dùng để pha trà cũng vô cùng đặc biệt. Nước dùng pha trà sen được lấy từ giếng Mắt Rồng tại sân đền Kiếp Bạc. Ngay khi pha mùi hương nhè nhẹ nồng nàn lan toả làm hài lòng người thưởng thức.

Tại lễ khai mạc sẽ có hoạt động dâng hương tại đền Kiếp Bạc, múa lân; ký hợp đồng giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm giữa Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và các đơn vị; biểu diễn nghệ thuật pha trà sen của 3 đơn vị: Kiếp Bạc, Tây Hồ, Thái Nguyên.