Chuyện em thí sinh ở Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển ( tỉnh Cà Mau ) trượt tốt nghiệp THPT do bị điểm liệt môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ làm bài thi suốt mấy tuần qua vẫn còn gây xôn xao dư luận.

Người bênh em, người trách em thiếu ý thức, người khẳng định giám thị làm đúng quy chế. Những bình luận dù ở góc độ nào, nặng nhẹ ra sao... vẫn làm người ta thấy xót xa.

Chuyện học sinh ngủ trong giờ học, thậm chí trong thời gian làm bài thi không phải là hiện tượng gì lạ lẫm và T. không phải là trường hợp duy nhất ngủ quên khi các bạn khác đang làm bài thi. Nếu T. là học sinh kém, lười, dốt… đi học đi thi để đối phó cho xong chuyện thì chắc không ai có ý kiến gì đằng này đáng tiếc vì T. là học sinh giỏi, điểm trung bình môn tiếng Anh cả năm của em trên 8 phẩy và với T. đề thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh không phải là khó đến mức “buông xuôi".

Căn cứ vào kết quả các môn thi khác của T. cũng như lực học thực tế của em trong cả quá trình học ai cũng cảm thấy tiếc và không thể không đặt câu hỏi: Trong phòng thi, giám thị có biết có thí sinh ngủ quên hay không? Và chả lẽ giám thị không có động thái gì với việc có thí sinh ngủ trong giờ thi ?

Trong chúng ta gần như ai cũng đã từng đi học và đi thi, từng trải qua nhiều kỳ thi và có thể cũng đã chứng kiến việc không ít thí sinh ngủ gục trong phòng thi khi làm xong bài sớm mà không được phép ra khỏi phòng thi hoặc có thể vì đề thi khó so với năng lực của mình nên không làm được đành gục đầu xuống bàn ngủ chờ trống báo hết giờ. Và trong những lần thi ấy, chúng ta thường được nghe những tiếng trống hiệu lệnh báo giờ nhận đề, giờ bắt đầu làm bài thi, 15 phút trước giờ thu bài cũng có 1 hồi trống báo.

Vậy việc em thí sinh T. làm bài ra nháp rồi ngủ quên không kịp chép vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( như em giải trình với báo chí ) và việc trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển và lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau chia sẻ có gì đó không thuyết phục những người đã từng đi học, đi thi và nhất là những giám thị trông thi.

Câu hỏi đặt ra là : giám thị có nhìn thấy thí sinh ngủ hay không ?

Chiểu theo những quy định trong quy chế thi TNPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDDT thì giám thị không có lỗi khi không đánh thức thí sinh ngủ. Nhưng việc nhắc nhở thí sinh trong phòng thi về thời gian nhất là khi có trống báo sắp hết giờ là điều hoàn toàn không vi phạm quy chế nhất là trong phòng thi có tới 2 giám thị coi thi chưa kể giám thị hành lang và toàn bộ thí sinh trong phòng thi giám sát.

Đừng bàn đến việc đặc cách tốt nghiệp cho trường hợp của thí sinh T. Vì em phải chịu hậu quả do bản thân mình gây ra, phải trả giá cho sự xao nhãng không đáng có khi tham gia một kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình. Học lại, thi lại hay không cũng hoàn toàn do em T. và gia đình em quyết định. Câu chuyện 27,3 điểm (toán 8,8, Ngữ văn 7,75; Vật lý 9,5; Hóa học 9; Sinh học :6,75; Khoa học tự nhiên: 8,42; Tiếng Anh 0 ) mà trượt tốt nghiệp do ngủ quên của T. là câu chuyện dở khóc, dở cười, là bài học xương máu cho những sĩ tử đi thi và cũng là một hiện tượng ngành giáo dục phải lưu ý khi tập huấn cho giám thị trước mỗi kỳ thi. Bởi hiểu và thực hiện, vận dụng quy chế thi thế nào là trách nhiệm của giám thị coi thi nhưng lương tâm và sự vô cảm của người thầy là điều khiến dư luận chua chát. Một đứa trẻ ngủ quên trong phòng thi rất khác với sự vô cảm của người thấy nó gặp nạn mà không cứu nhất là những người thầy có đủ tri thức và kinh nghiệm dạy học, trông thi. Một thí sinh ngủ quên nên thi trượt là đúng luật nhưng không có luật lệ, quy định nào khuyến khích lương tâm con người ta ngủ quên trên sự vô cảm.