Sau khi nhận được công văn của Đài TNVN chuyển nội dung thư khiếu nại của công dân về việc chưa được hưởng chế độ đối với người nhiễm chất độc hóa học, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh, TP. Hà Nội có công văn trả, nội dung như sau:

Ông Nguyễn Văn Hàm, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc phản ánh: Ông nhập ngũ năm 1966, đóng quân và huấn luyện tại tỉnh Thanh Hóa. Tháng 11 năm 1996, ông cùng đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu. Trong thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, ông được bổ sung vào nhiều đơn vị khác nhau, tham gia nhiều chiến dịch và di chuyển trên nhiều địa bàn như chiến trường phía đông Đường 19 (huyện Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ơn); chiến trường Tây Nguyên và chiến dịch đường 9 Nam Lào. Sau đó, do bị thương nên ông được đưa ra Bắc an dưỡng. Năm 1972, ông vào đơn vị pháo Cao xạ, trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên phủ trên không. Năm 1975, ông bị bệnh, sức khỏe loại 4 nên được giải quyết về phục viên. Từ đó đến nay, ông bị các bệnh như thần kinh ngoại biên, teo cầu thận và một số bệnh khác. Ông đề nghị được xét hưởng chế độ dành cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sau khi nhận được công văn phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh đã tiến hành kiểm tra, xem xét nội dung ông Nguyễn Văn Hàm phản ánh. Quá trình kiểm tra cho thấy đến nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện Mê Linh chưa nhận được hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi với người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Văn Hàm.

Vì vậy, đề nghị ông Hàm đến gặp cán bộ làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội xã Liên Mạc để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.