Tối 15/01, chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 đã phát sóng câu chuyện của một người đàn ông đang cảm thấy chán nản khi vợ đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Những lỗi lầm do chính anh gây ra trước kia đã khiến cho hai vợ chồng trở nên xa cách. Giờ đây, anh không biết phải làm gì để hàn gắn tình cảm vợ chồng. Chương trình có đôi lời dành cho nhân vật:

Chúng tôi nhận được nhiều câu chuyện tâm sự về vấn đề mâu thuẫn vợ chồng như gia đình bạn. Đã là vợ chồng thì hiếm có cặp đôi nào tránh được mâu thuẫn cãi vã và tôi vẫn thường khuyên mọi người là phải nhẫn nại, dẹp bớt cái tôi của mình đi. Nếu ai cũng cho mình là đúng, không ai chịu nhường ai thì vợ chồng sẽ như hai đường thẳng song song khó có thể tìm được điểm chung. Mà bạn cũng biết đấy, vợ chồng thường xuyên cãi nhau sẽ dễ tạo ra khoảng cách và cũng có thể làm cho hôn nhân tan vỡ.

Trong câu chuyện của gia đình bạn, tôi thấy bạn đã sai. Mấu chốt dẫn đến việc vợ bạn có thái độ như vậy là do trước kia cô ấy đã phải chịu cú sốc lớn khi bạn chơi bời và bán gần hết tài sản đi trả nợ, ngay cả vàng của cô ấy cũng bị bạn đánh tráo thật thành giả. Hãy đặt mình vào cô ấy, vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, đến ngày đi đẻ trong nhà không còn một đồng thì bạn sẽ nghĩ sao? Đã vậy bạn không biết cách chuộc lỗi lầm lại còn tỏ thái độ coi thường vợ, vô tâm. Mỗi khi giận là thường bỏ mặc mẹ con cô ấy giữa đường tự đi về như vậy thì khó ai có thể chấp nhận được. Ngay cả khi bạn đã hứa một điều gì đó thì hãy cố gắng thực hiện, bạn hứa đưa vợ con đi chơi, để cô ấy phấn khởi chờ đợi cả ngày rồi lại bỏ mặc cô ấy để đi cùng chị gái. Như vậy bạn có thấy mình hơi vô tâm hay không? Tôi chưa hiểu lý do vì sao, nhưng nếu là tôi trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng. Vì vậy bạn cần phải biết cân đối công việc và lắng nghe cảm xúc của vợ mình hơn. “Phụ nữ yêu bằng tai”, dù khổ cực đến mấy, nhưng chỉ cần người chồng biết quan tâm chăm sóc và động viên đúng lúc thì họ cũng có thể vượt qua.

Bạn đặt ra câu hỏi: “ Tại sao đàn ông lại phải nhường nhịn, làm lành với vợ trước, làm như vậy cô ấy sẽ leo lên đầu?” Bạn đã hiểu sai về chữ nhịn trong hôn nhân rồi bạn ạ. “ Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Rất nhiều người coi sự nhân nhượng là cam chịu mà không biết nhân nhượng chính là quy tắc vàng ứng xử trong hôn nhân. Nhân nhượng đúng lúc làm cho tình cảm vợ chồng thay đổi theo chiều hướng tốt và củng cố hạnh phúc gia đình. Nhịn ở đây không có nghĩa là phải nhún nhường mọi thứ, mà cần biết phân định đúng, sai và bình tĩnh, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Đời sống hôn nhân muốn lâu bền thì cần điều chỉnh suy nghĩ của hai vợ chồng cho hòa hợp. Việc bạn thường xuyên để hai vợ chồng giận nhau cả tháng trời không ai nói với ai câu nào cũng là một hạ sách, làm như vậy càng khiến cho tình cảm của đôi bên bị lạnh nhạt và trở nên xa cách. Có một việc tôi cũng phải nhắc bạn rằng, dù gì thì cũng không nên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ mình như vậy. Dù cô ấy có nóng giận nói dăm ba điều khiến bạn không vừa lòng, nhưng cũng không nên vì thế mà đánh vợ. Phụ nữ là để yêu thương bạn à.

Còn chuyện cô ấy có người khác theo đuổi thì đó có thể là sự thật hoặc cũng có thể là do cô ấy muốn thử thách tình cảm của bạn dành cho mình thôi. Tôi nghĩ không người đàn ông nào muốn theo đuổi vợ bạn mà lại nói cho bạn biết như vậy cả. Bạn cần suy nghĩ thật kỹ và phân tích rõ vấn đề này, đừng để cả giận mất khôn. Tôi tin là cô ấy vẫn còn yêu bạn nhưng vì cảm thấy bị tổn thương và không được coi trọng nên mới viết đơn ly hôn. Chỉ cần bạn quan tâm tới vợ con hơn, dẹp bớt cái tôi cá nhân, thật lòng xin lỗi và cố gắng thay đổi bản thân thì tôi tin cô ấy sẽ vui vẻ trở về bên bạn.