Ông Lê Xuân Liên (hiện đã mất) có đơn đề nghị công nhận liệt sĩ cho các ông Lê Thanh Đãi, Hoàng Đình Đước, Dương Công Minh, Nguyễn Ngọc Sẹo do bị bom Mỹ nên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Qua nghiên cứu nội dung đơn của công dân, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn đã kiểm tra lại hồ sơ lưu ở cơ quan, xác định nhiều năm nay đơn vị không nhận được bất kỳ ý kiến gì từ phía gia đình và địa phương về 4 công dân này. Để làm rõ sự việc, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã thành lập tổ công tác, phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hải Thượng tiến hành xác minh thông tin theo đơn.

Quá trình làm việc, đã mời thân nhân của 4 người đã chết được cho là dân quân, người trực tiếp cùng thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, đại diện các ban, ngành đoàn thể của phường Hải Thượng. Gia đình thân nhân và các nhân chứng cung cấp thông tin, cụ thể như sau:

Trong kháng chiến chống Mỹ, địa bàn xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia là một trong những mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ. Ngày 05/10/1966 (âm lịch), Ủy ban nhân dân xã Hải Thượng có điều động (bằng lời) dân quân xã lên núi chặt cây làm hầm trú ẩn cho cán bộ và nhân dân, đi thành nhiều tốp khác nhau, trong đó một tốp 5 người (Lê Thanh Đãi, Hoàng Đình Đước, Dương Công Minh, Nguyễn Ngọc Sẹo và Hoàng Đình Tắc), đang trên đường đi thị bị máy bay Mỹ ném bom, 4 ông chết tại chỗ, riêng ông Hoàng Đình Tắc bị mảnh bom cắt một phần ngực trái (hiện nay cũng đã qua đời).

Sau một thời gian, các gia đình có đề nghị làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho 4 trường hợp trên nhưng do không đủ chứng lý nên không có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị lên trên. Hiện, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn đã có văn bản báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết về việc này.

Đài Tiếng nói Việt Nam xin thông báo nội dung công văn để thính giả được biết.