Ông Hoàng Đình Trung, ở xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phản ánh: Bà Hoàng Thị Dung là giáo viên mầm non từ tháng 6/1972. Sau đó đến tháng 6/1979, Bà được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trường Sư phạm mẫu giáo miền núi Nghệ Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp tháng 6/1980, bà Hoàng Thị Dung tiếp tục về Trường Mầm non Xuân Thành, xã Xuân Thành công tác. Tháng 5/1994, bà Hoàng Thị Dung phải nghỉ việc không rõ lý do. Từ năm 2017 đến nay, bà Hoàng Thị Dung đã có đơn cùng hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét để bà được hưởng chế độ theo quy định nhưng đến nay đề nghị của bà vẫn chưa được giải quyết.

Về trường hợp của bà Hoàng Thị Dung, Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có công văn trả lời như sau:

Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với Hội Cựu Giáo chức huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê số liệu giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ. Đồng thời báo cáo về Sở GD&ĐT nhưng từ đó đến nay phòng chưa nhận được công văn nào của Sở liên quan đến chế độ giáo viên mầm non đã nghỉ công tác. Khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, phòng GD&ĐT huyện Yên Thành sẽ thông báo để bà Hoàng Thị Dung biết.