Thường thì khi nói tới vợ chồng, ai cũng hiểu rằng vợ chồng là phải chung giường, chung chăn, chung gối. Thế nhưng, trên thực tế có không ít cặp vợ chồng lại lựa chọn ngủ riêng để đảm bảo giấc ngủ cho cả hai và cũng là để tạo cho nhau không gian riêng tư. Nhiều cặp vợ chồng còn muốn ngủ riêng để khi gần gũi luôn "như mới".

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, để cuộc sống hôn nhân mới mẻ thì nó phải mới mẻ từ trong tâm thức, là sự đồng điệu của hai tâm hồn cùng thức cùng ngủ. Và lúc đó thì việc ngủ chung - ngủ riêng không còn quan trọng nữa. Vợ chồng có thể ngủ riêng nhưng hãy thức dậy cùng nhau.

Tuy nhiên, việc ngủ riêng cũng chỉ nên trong một khoảng thời gian nào đó. Hoặc chúng ta hãy cùng tìm ra một giải pháp chung để đảm bảo giấc ngủ cho cả hai. Bởi lẽ, nếu vợ chồng ngủ riêng quá lâu, tình cảm sẽ ngày càng trở nên xa cách, vợ chồng mất đi sự kết nối của cơ thể, của tinh thần với nhau.

Vậy vợ chồng ngủ chung- ngủ riêng, thế nào mới là hợp lý đây?

Cùng nghe những chia sẻ thú vị của nhà văn Hoàng Anh Tú tại đây: