Sáng 11/11, tạị trụ sở VOV2, Ban Văn hóa- Xã hội (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu, phát triển ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục; Giới thiệu, quảng bá văn hóa - ngôn ngữ - giáo dục của các quốc gia.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính vì vậy, hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa hai nước đã và đang phát triển dưới nhiều hình thức.

Ông Nguyễn Kim Trung, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội và bà Ngô Minh Thủy, Viện trưởng CLEF thống nhất: Để góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản, trước hết, VOV2 và CLEF sẽ cùng xây dựng các chương trình dạy tiếng Nhật ở nhiều cấp độ cho người học từ bậc học phổ thông đến người đi làm. Cùng với đó, hai bên sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về văn hóa, giáo dục Nhật Bản tới mọi người dân, đặc biệt những người đang có nhu cầu đi học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thời gian tới, người học sẽ được tiếp cận các bài dạy tiếng Nhật, tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa, luật pháp Nhật Bản không chỉ qua radio mà cả trên trang web vov2.vn.