Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Cao Bằng) và Phạm Thế Phúc (trú tại tỉnh Hưng Yên) lần lượt nhận mức án 5 năm và 8 năm tù vì hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép. Hai lái xe Cao Huy Cường (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Thùy (sinh năm 1992, đều trú tại tỉnh Cao Bằng) đã bị xử phạt lần lượt là 6 năm tù và 60 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 26/2/2023, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra 3 xe ô tô, phát hiện và tịch thu 132 cá thể động vật hoang dã ngoại lai, trong đó bao gồm 75 cá thể vẹt cổ hồng, 10 cá thể vẹt xám Châu Phi, 5 cá thể vẹt mào vàng, 16 cá thể chồn Meerkat và nhiều loài động vật hoang dã ngoại lai khác.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chia sẻ: “Nằm ở khu vực giáp ranh biên giới Trung Quốc với nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở Cao Bằng đang dần trở thành tuyến đường vận chuyển quan trọng bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép từ Việt Nam sang các quốc gia láng giềng và ngược lại.”

Chỉ từ đầu năm 2022 đến nay, ENV đã ghi nhận khoảng 10 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã phát hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phần lớn vụ án được phát hiện tại các khu vực giáp ranh biên giới Trung Quốc hoặc trên đường đến các khu vực gần cửa khẩu. Trong một vụ án tương tự vào tháng 10 năm 2023, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 463 cá thể động vật hoang dã ngoại lai. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

“Trong bối cảnh nhiều đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép đang bắt đầu chuyển hướng vận chuyển sang Cao Bằng, các cơ quan chức năng và cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Cao Bằng cần sớm triển khai các giải pháp toàn diện và đồng bộ để ngăn chặn Cao Bằng trở thành một điểm nóng mới của hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép” – bà Hà chia sẻ thêm.