Đến dự Lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng TP. Hà Nội lần thứ X năm 2024 có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo UBND, đại diện các Sở, ngành của TP. Hà Nội.

Đặc biệt, buổi Lễ có sự góp mặt của gần 5.000 vận động viên học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục trên toàn thành phố.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội – Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 khẳng định, trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác giáo dục thể chất trong các trường học.

TP. Hà Nội luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất gắn với các hoạt động thể dục thể thao, các giờ học thể dục, câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học được đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

"Hội khỏe Phù đổng là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường, nhằm khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên luyện tập và tham gia thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện. Đồng thời, qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích thi đấu cao", bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ X năm 2024 là kỳ Hội khỏe có quy mô và số lượng các vận động viên tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Hội khỏe được diễn ra tại cấp trường, cấp huyện từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2024, với sự tham gia của hơn 2.800 cơ sở giáo dục, 30/30 quận,huyện với gần 400.000 lượt vận động viên thi đấu.

Chung kết Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 6/4/2024 với hơn 7.600 vận động viên đăng ký thi đấu ở 16 môn, gồm: Điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua, đá cầu, thể dục, karate, taekwondo, võ vovinam, kéo co, võ cổ truyền, cầu lông, đẩy gậy, bóng đá.

Các môn thi đấu được tổ chức tại 5 quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hoài Đức và Bể bơi Tăng Bạt Hổ.

Căn cứ vào kết quả thi đấu, thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn gần 1.000 vận động viên xuất sắc nhất để tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và cấp toàn quốc.

Là sân chơi hấp dẫn, lý thú giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện thể dục, thể thao phong trào, Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức theo chu kỳ, đối với cấp trường 1 năm/lần, cấp quận/huyện 2 năm/lần; cấp tỉnh/thành phố 2 năm hoặc 4 năm/lần; Cấp toàn quốc 4 năm/lần. Hà Nội tổ chức theo chu kỳ của toàn quốc 4 năm/lần.

Bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến lần tổ chức thứ X năm 2024, Hội khỏe Phù Đổng diễn ra trong niềm chờ mong, háo hức của hàng triệu học sinh Thủ đô.

Trải qua 9 kỳ Hội khỏe, Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Số môn thi và số lượng vận động viên tham gia ngày càng tăng, nhiều kỷ lục được xác lập, khẳng định công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao trường học và hiệu quả hoạt động của Hội khỏe.

Lễ Tổng kết, Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 diễn ra vào tuần 3 tháng 4/2024 tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.