Chiều 19/3, tại Hòa Lạc, Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội và đại diện Hyundai Motor (Tập đoàn Hyundai) tại Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Tham dự lễ ký kết có ông Gi Baek Lee, Trưởng đại diện đơn vị kinh doanh Công ty Hyundai Motor Việt Nam và một số đại diện của Hyundai Việt Nam, Hyundai Thành Công. Về phía ĐHQG Hà Nội có GS.TS Lê Quân - Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN và hiệu trưởng các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội.

Ngày 22/6/2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đã thăm ĐHQGHN và giao lưu với các sinh viên ĐHQGHN nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Tại sự kiện này, Tổng thống Hàn Quốc nhận xét ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học có tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước cũng như bày tỏ niềm tin Hòa Lạc sẽ là đô thị đại học lớn nhất và năng động trong thời gian gần.

Tiếp đó, ngày 23/6/2023, lãnh đạo ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun. Tại buổi làm việc, ông Chung Eui Sun cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật công nghệ với ĐHQGHN, cũng như đồng hành trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực này.

Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và chiến lược phát triển, lãnh đạo hai bên đã thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để làm căn cứ triển khai hợp tác giữa hai bên, Tập đoàn Hyundai Motor đã ủy quyền cho Công ty Hyundai Motor triển khai các nội dung hợp tác cụ thể với ĐHQGHN.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn Hyundai tại Việt Nam cho biết: Để giúp Việt Nam đào tạo nhân lực lĩnh vực kỹ thuật công nghệ và kịp thời nắm bắt các tiến bộ kỹ thuật cao, tập đoàn sẽ đặt văn phòng tại ĐHQG Hà Nội để thuận tiện cho các hoạt động hợp tác, đồng thời Hyundai sẽ tiếp nhận sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tham gia các chương trình thực tập tại Hàn Quốc.

GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội bày tỏ việc ký kết hợp tác với những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Hyundai góp phần giúp ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; thành lập các trung tâm nghiên cứu phối hợp với doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo và nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật công nghệ tại Hòa Lạc.

Văn bản thỏa thuận hợp tác với Hyundai sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật công nghệ của ĐH Quốc gia Hà Nội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp liên quan tại Việt Nam.

Ông Gi Baek Lee, Trưởng đại diện đơn vị kinh doanh Công ty Hyundai Motor Việt Nam, cho biết sở dĩ có lễ ký kết này là bởi Hyundai nhận thấy ĐH Quốc gia Hà Nội là nơi rất phù hợp để hai bên có thể cùng tiến hành những dự án hợp tác nghiên cứu. Trước mắt, hai bên sẽ thành lập văn phòng hợp tác tại Hòa Lạc, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và điều phối hoạt động hợp tác.

Việc hợp tác sẽ giúp ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo những nhân tài xuất sắc, triển khai chương trình, các bài giảng của các học giả nổi tiếng của quốc tế, tăng cường mối quan hệ đôi bên và cùng có lợi thông qua các dự án nghiên cứu chung nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp.

Ông Gi Baek Lee cho biết với những công nghệ tiên tiến hàng đầu, tập đoàn có thể giúp đào tạo sinh viên tài năng cũng như hỗ trợ hữu ích trong quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật.

Cũng theo ông Gi Baek Lee, một nội dung phía Hyundai có thể triển khai ngay sau lễ ký kết là tạo điều kiện cho sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sang trụ sở chính của Hyundai tại Hàn Quốc thực tập.

"Hy vọng dự án sắp tới mà chúng tôi triển khai với ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ góp phần hỗ trợ các bạn trong việc tạo ra sự cân bằng trong đào tạo các ngành nghề. Đó cũng là cách chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội của Hyundai tại Việt Nam", ông Gi Baek Lee khẳng định.