Thông tin tại Ngày Hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2024 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội mới đây, Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết, so với năm 2023 về trước, năm 2024 Bộ quốc phòng bổ sung thêm 2 hình thức xét tuyển. Đó là xét tuyển từ kết quả học bạ và xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Đối với thí sinh miền Bắc sẽ sử dụng kết quả của Đại học quốc gia Hà Nội để xét tuyển. Các điều kiện về kết quả học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Bộ Quốc phòng công bố công khai trên báo chí cũng như tại website của các trường.

Hiện, Bộ Quốc phòng chưa quyết định các đợt tuyển sinh trong năm 2024 nhưng dự kiến sẽ công bố vào tháng 4 và tháng 5.

Các trường quân đội chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là nhóm đào tạo sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, kỹ sư, bác sĩ gồm 4 trường: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự và khối kỹ sư của Học viện Phòng không không quân. Tuy nhiên năm nay khối kỹ sư của Học viện Phòng không không quân không tuyển sinh.

Nhóm thứ 2 là các trường còn lại của Bộ Quốc phòng đào tạo chỉ huy tham mưu.

Các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng trong các nhóm trường này. Tức là một thí sinh đăng ký vào một trường trong nhóm thì sẽ được điều chỉnh nguyện vọng sang các trường khác nhau. Khi sang trường khác, các em được điều chỉnh tổ hợp xét tuyển và các môn thi với điều kiện trường điều chỉnh sang có tuyển tổ hợp đó. Ví dụ, em có điểm của khối tổ hợp C00 nhưng trường mới tuyển tổ hợp A01 thì em phải có điểm của tổ hợp A01 để xét tuyển.

Điểm khác biệt của thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường quân đội so với các trường ĐH dân sự khác là các em phải qua sơ tuyển. Công tác sơ tuyển được thực hiện tại Ban chỉ Huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố nơi các em đăng ký thường trú. Tại đây, các em được tiến hành kiểm tra, xác minh lý lịch, khám sức khỏe để kết luận có đủ điều kiện dự tuyển vào trường quân đội hay không.

Hiện nay Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn sơ tuyển và gửi đến cơ quan quân sự các cấp và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian sơ tuyển bắt đầu tư 15/3 đến hết 20/5 năm 2024. Thí sinh có nguyện vọng vào trường quân đội có thể đến Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố nơi các em đăng ký thường trú để thực hiện công tác sơ tuyển.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, mỗi em chỉ được nộp một bộ hồ sơ sơ tuyển vào một trường, không được nộp bộ hồ sơ thứ 2. Tuy nhiên hiện nay khối quân đội có 2 nhóm trường. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trong 2 nhóm trường này. Theo quy định, thí sinh chỉ cần nộp hồ sơ sơ tuyển vào một trường. Còn khi đăng ký nguyện vọng, các em có thể chuyển nguyện vọng sang trường khác. “Nếu trúng tuyển thì trường mà thí sinh trúng tuyển sẽ liên hệ với trường nơi các em đã nộp hồ sơ sơ tuyển để nhận hồ sơ sơ tuyển. Thí sinh không cần di chuyển hồ sơ sơ tuyển của mình sang trường khác. Do đó thí sinh chỉ cần làm một bộ hồ sơ sơ tuyển”, đại tá Đỗ Thành Tâm trả lời băn khoăn của thí sinh “có phải làm 2 bộ hồ sơ sơ tuyển hay không?”.

Trước câu hỏi của thí sinh về tiêu chuẩn sức khỏe, đại tá Đỗ Thành Tâm cho biết, theo quy định chung của Bộ Quốc phòng, khi được các bệnh viện kết luận đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 thì thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường quân đội.

Tuy nhiên về chiều cao, cân nặng và mắt có những quy định riêng.

Đối các trường chỉ huy tham mưu: thí sinh không ở Khu vực 1 (Khu vực 2, Khu vực 2- Nông thôn, Khu vực 3) thì phải cao 1m65 trở lên, nặng trên 50 kg trở lên.

Đối với nhóm sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật: thí sinh phải đáp ứng chiều cao từ 1m63 trở lên, nặng 50kg trở lên. Tuy nhiên với những em cư trú ở miền núi, hải đảo, Khu vực 1 hoặc dân tộc thiểu số thì các trường quân đội được lấy chiều cao từ 1m60 và nặng 50kg trở lên.

Nhóm trường chỉ huy tham mưu không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị còn nhóm trường sĩ quan chuyên môn như Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện quân y, Học viện Khoa học quân sự được tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 diop.

Theo đại tá Đỗ Thành Tâm, sau khi trúng tuyển, trường quân đội sẽ kiểm tra sức khỏe các em lần nữa để khẳng định đủ điều kiện trước khi thí sinh chính thức vào trường./.