Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, khi phát sinh vấn đề tại trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) từ tháng 9/2023, Sở đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo trường. Tháng 1/2024 vừa qua, nhà trường đã có báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường; phương án tài chính chưa rõ ràng nhưng báo cáo có thể hoạt động đến cuối năm học này.

Ngày 11/3, Sở tiếp tục làm việc với hiệu trưởng nhà trường về phương án sắp xếp học sinh khi giáo viên nghỉ dạy.

Ngày 18/3, học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã phải tạm nghỉ học theo thông báo của trường, Sở đã yêu cầu trường báo cáo phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Đồng thời Sở đã lập biên bản và làm việc với lãnh đạo nhà trường, yêu cầu trường đảm bảo hoạt động dạy học, hướng dẫn chuyên môn trong những ngày giáo viên đến trường không đầy đủ. Sau đó, ngày 19/3, 20/3, trường vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Tuy nhiên, ngày 21/3 và ngày 22/3, trường không tổ chức dạy vì sự bức xúc của phụ huynh và trường đang làm việc với các quỹ đầu tư. Sở cũng đã lập biên bản và yêu cầu trường thực hiện đúng Luật Giáo dục.

Bà Châu cho hay, Sở đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng để tìm phương án giải quyết tình hình hoạt động của nhà trường. Qua các buổi làm việc, chủ trường cho biết họ gặp vấn đề khó khăn tài chính từ khi dịch COVID-19 đến nay và đang chờ các quỹ đầu tư vào tái cấu trúc trường, dẫn đến việc nợ lương giáo viên, đặc biệt giáo viên người nước ngoài.

Còn tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sáng ngày 21/3, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường đã cam kết với Sở trong tuần nghỉ xuân tới, bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư để tái cấu trúc trường nhằm duy trì hoạt động đến hết năm học và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể duy trì hoạt động của trường.

Cũng trong sáng 21/3, Sở đã tiếp một nhóm phụ huynh khoảng 20 người của trường đến làm việc tại Sở. Bà Châu cho biết, nhóm phụ huynh này không muốn chuyển trường mà muốn Sở trao đổi với chủ đầu tư cho họ được quyền kiểm soát trường, tuy nhiên đây là vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của Sở GD-ĐT.

Trong trường hợp phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường, Sở đã công khai danh sách cơ sở giáo dục, địa chỉ, mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh tiến hành các thủ tục chuyển trường theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận thông tin của phụ huynh học sinh trường Quốc tế Mỹ qua số điện thoại 028.38294016 và địa chỉ email tiepcongdan@hcm.edu.vn. Bên cạnh đó, Sở cũng thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và hàng ngày tổng hợp báo cáo tình hình học sinh, giáo viên của trường đến Ban Giám đốc trước 17 giờ.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam hiện có 1.213 học sinh theo học chương trình tú tài quốc tế (IB), với 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Ngày 16/3, 53 giáo viên nghỉ dạy với lý do nghỉ ốm, đến 20/3, số lượng giáo viên nghỉ làm là 85.

Mức học phí của trường dao động từ 280-350 triệu đồng/năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng/năm với bậc tiểu học và 600-725 triệu/năm ở bậc trung học.