Cùng điểm tựa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không thua các đội bóng Đông Nam Á trong suốt 9 năm qua, với riêng Indonesia thì thống kê bất bại trước đối thủ này lên tới 20 năm. Nhưng giờ đây đội bóng xứ Vạn đảo có nhiều cơ hội để chấm dứt mạch trận đáng tự hào đó của đội chủ nhà. Điều này cũng được HLV Shin Tae Yong tự tin tuyên bố trong buổi họp báo trước trận.

“Nói chung điều chỉnh rất chậm, cách đọc trận đấu chậm. Gần đây trước sức ép dư luận thì lại dùng cầu thủ cũ của ông Park, có thể cho đá nhưng vẫn có gì đó dè dặt lắm, lại dùng theo sở đoản của họ. Cảm giác là thương cầu thủ của mình, chúng ta cũng không thể phủ nhận anh em trẻ là có triển vọng, nhưng mà bị ông thầy của mình cho chín ép. Bản thân họ có thể cũng không muốn chín ép như thế” - BLV Quang Huy cảm thông với nỗi thất vọng của các CĐV.

Hiếm khi nào, từ CĐV đến giới chuyên môn lại bi quan đến như vậy về khả năng chiến thắng của “bại tướng quen thuộc”. Chiến thắng vào tối 21/03 ở Gelora Bung Karno giúp Indonesia thay đổi cục diện bảng F, vượt qua ĐT Việt Nam để xếp vị trí thứ 2. Trận lượt về ở Mỹ Đình vì thế giảm đi nhiều áp lực cho đội khách, họ chỉ cần hòa để nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Ngược lại, HLV Troussier gây thất vọng với chuỗi 6 trận thua liên tiếp.

“Trận lượt về ngày 26/03 thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải tấn công, và tấn công tốt hơn. Thực ra ở trận lượt đi cũng có thời điểm mà chúng ta tấn công tốt, không có cú sút nào trúng đích, không hẳn là không có cơ hội. Chúng ta đang chưa chính xác ỏ những đường chuyền cuối cùng. Chúng ta phải đưa ra những sự lựa chọn phù hợp về mặt con người. Hoàng Đức sẽ chơi cùng với ai? Tôi cũng mong muốn có sự trở lại của Quang Hải, và thậm chí là cả Tiến Linh. Chúng ta sẽ phải sử dụng những con người tốt nhất, cùng với đó là những sự tính toán cho trận đấu. Vì đây là trận đấu mà chúng ta cần chơi đẩy cao đội hình, pressing và tiêu tốn rất nhiều năng lượng, mọi sự tính toán của BHL phải được cân nhắc rất kỹ” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho biết.

Thầy trò HLV Troussier chỉ còn một con đường là đánh bại đội khách Indonesia vào tối 26/03. Một nhiệm vụ không hề đơn giản. Trận lượt đi, trừ việc cầm bóng nhiều hơn một chút (51% so với 49%), đội tuyển Việt Nam thua kém đối thủ ở tất cả các chỉ số chuyên môn quan trọng còn lại. Đặc biệt, trong khi các chân sút Indonesia dứt điểm 7 lần, đưa bóng đi trúng đích 6 lần, thì các cầu thủ Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm chệch khung thành. Mài sắc hàng công là yêu cầu bức thiết nhất lúc này.

“Tổ chức tấn công đối thủ thì chúng ta chưa làm được, muốn làm như thế thì phải có những con người chất lượng, phải có con người có khả năng làm điều đó. Thực ra thì HLV phải có sự liều lĩnh để thay đổi, để có những cái tốt hơn, phải tìm ra phương án tiếp cận cầu môn nhiều hơn, sút nhiều hơn, thì mới có cơ hội để giành thắng lợi. Chứ còn nếu chúng ta cứ đá như vậy thì chúng ta không có cơ hội nào dứt điểm, không có những pha phối hợp rõ nét nào, không có những cầu thủ gây đột biến, đó là những điều mà một HLV luôn luôn phải tìm ra sau thất bại, phải tìm ra cần làm gì để thắng” - HLV Phạm Minh Đức nêu quan điểm.

Và đối đầu với ĐT Indonesia, không thể không nhắc đến “đặc sản” ném biên. Sau khi nhận tới 3 bàn thua từ những quả ném biên của cầu thủ Indonesia ở các giải đấu khác nhau, lúc này ông Troussier vẫn đang loay hoay tìm cách hóa giải. “Phòng ngự một quả ném biên thì chúng ta nói đến rất là nhiều khi gặp ĐT Indonesia. Khi một quả ném biên thì thủ môn phải nhìn các cầu thủ trung vệ, và tình huống ném niên không thể mạnh và nhanh bằng tình huống sút phạt. Thủ môn có thể bước ra để đấm bóng trên đầu, giúp cho trung vệ. Thứ hai nữa là vị trí trung vệ cần cầu thủ cao to, để kèm cầu thủ cao to, gần như là 1-1, chứ không khu vực được. Những cầu thủ như là cầu thủ số 4 của họ thì là phải cho Việt Anh kèm, kèm sát phía sau, không bao giờ đứng trước. Nếu đứng trước họ thì họ ném bóng qua đầu hết trung vệ của mình. Đứng sau, khi bóng đến thì chúng ta có thể cắt lên được” - HLV Phạm Minh Đức phân tích.

9 năm bất bại khi đón tiếp các đội bóng Đông Nam Á, 20 năm bất bại khi đón tiếp ĐT Indonesia, rõ ràng, điểm tựa Mỹ Đình sẽ tiếp tục tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Tất cả đang chờ đợi thầy trò HLV Troussier sẽ đổi mới ra sao khi bước vào “trận cầu phải thắng”./.