Trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea thắng cách biệt Leicester City 4-2. Bốn cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Chelsea là Marc Cucurella, Raheem Sterling, Cole Palmer và Carney Chukwuemeka.

HLV Mauricio Pochettino chia sẻ sau trận đấu: “Tôi tưởng như kết quả của trận đấu đã được định đoạt trong 45 phút của hiệp 1. Hiệp 2, chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thủng lưới hai lần. Bóng đá là như vậy. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thật vui khi được tới sân Wembley đá trận bán kết. Đó là nỗ lực của cả tập thể câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giành danh hiệu”.

Ở trận đấu còn lại trên sân Old Trafford, Manchester United vượt qua Liverpool 4-3. Bốn cầu thủ ghi bàn cho MU là Scott McTominay, Antony, Marcus Rashford và Amad Diallo còn ba cầu thủ ghi bàn cho Liverpool là Alexis Mac Allister, Mohamed Salah và Harvey Elliott.

Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag cho biết, MU rất muốn giành danh hiệu cúp FA mùa giải này: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội. Tôi nghĩ, chúng tôi đã chơi rất tốt trong 35 phút đầu. Chúng tôi biết, Liverpool là đội bóng mạnh. Tôi thật sự rất vui khi được chơi trận bán kết. Chúng tôi đang gặp khó ở các giải đấu khác nên đối với tôi việc giành được danh hiệu cúp FA là rất quan trọng”.

Tại các trận bán kết diễn ra trên sân Wembley, Chelsea gặp Manchester City còn Manchester United gặp Coventry City.