Ngay sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam – đội tuyển Indonsia, tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á (tối 26/3/2024), LĐBĐVN và HLV trưởng Philippe Troussier đã gặp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp, LĐBĐVN và HLV trưởng ĐTQG Việt Nam – ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

Cuộc họp giữa Thường trực VFF và HLV Troussier dự kiến diễn ra vào sáng 27/3. Tuy nhiên, đôi bên quyết định ngồi đàm phán ngay trong đêm. Ông Troussier đồng ý kết thúc hợp đồng và chấp nhận mức đền bù hợp lý, không phải toàn bộ hợp đồng.

HLV Philippe Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các CLB, LĐBĐVN cũng như người hâm mộ. HLV Philippe Troussier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Về phần mình, LĐBĐVN ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philipe Troussier trong thời gian vừa qua, khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. LĐBĐVN chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.

LĐBĐVN xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng.

Trước đó, trận đại chiến giữa Việt Nam và Indonesia đã diễn ra với những diễn biến vô cùng khó tin. Trong suốt 90 phút, ĐT Việt Nam luôn thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu sức sống, trong khi đội khách liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành do Nguyễn Filip trấn giữ. Kết quả, thầy trò HLV Philipppe Troussier phải chấp nhận thảm bại 0-3 chung cuộc. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Troussier trước Indonesia chỉ trong vòng vài tháng và cũng là là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ vạn đảo tại Mỹ Đình sau 20 năm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Troussier nói: "Ở trận này tôi đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của toàn đội. Chúng ta cần góc nhìn khách quan về kết quả và màn trình diễn của cầu thủ. Về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng cơ hội đáng kể với hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành. Tuy nhiên, toàn đội thể hiện sự thiếu hiệu quả trong những pha xử lý cuối. Nỗ lực của cầu thủ để tạo ra cơ hội như vậy không phải may mắn, ngẫu nhiên. Các cầu thủ bất chấp việc gặp bất lợi trước Indonesia khi cố gắng cho đến những phút cuối. Trên góc nhìn của HLV, tôi nể phục tinh thần của các cầu thủ. Với thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng chỉ cần ghi 1 bàn thì mọi thứ sẽ theo chiều hướng khác."

Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã bị Indonesia bỏ xa ở bảng F. Đoàn quân HLV Troussier chỉ có trong tay 3 điểm, thua vị trí thứ 2 của Indonesia tới 4 điểm. Điều này khiến cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tuy vậy chiến lược gia người Pháp vẫn cho rằng: "Với hoàn cảnh hiện tại, lý thuyết chúng tôi còn 2 trận, có thể giành tối đa 6 điểm. Ngoài ra nếu muốn vượt qua Indonesia thì phải chờ họ phải mất điểm ở 2 trận còn lại. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra nên chúng tôi còn cơ hội".

Về phía đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong dành nhiều sự cảm thông cho HLV Troussier: "Từ khi làm việc ở Indonesia, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm đầu tiên vì dịch Covid đặc biệt là trong vấn đề kết nối các cầu thủ. Nhưng sau đó, tôi chính thức bắt đầu công việc của mình. Đến hiện tại, cầu thủ hiểu thấu đáo đấu pháp cũng như triết lý của tôi. Thực ra, không phải Việt Nam yếu đi, chỉ là họ chưa tìm được sự kết nối. Cầu thủ Indonesia đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi không phủ nhận chúng tôi có may mắn đồng hành."

Trước đó, ở trận đấu cùng bảng F, Đội tuyển Iraq đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Philippines, nhờ các pha lập công của Aymen Hussein (cú đúp), Zidane Iqbal, Zaid Tahseen và Amir Al-Ammari. Với chiến thắng này, Iraq có 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt đấu, sớm ghi tên mình vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026./.