Ở buổi tập này HLV Troussier và các cộng sự tiếp tục trộn lẫn đội tuyển Việt Nam và ĐT U23 tiến hành rèn luyện chung. Tuy nhiên nhà cầm quân người Pháp cho các học trò tập kín không mở cửa cho phóng viên tác nghiệp nhằm giấu bài cho các trận đấu với Indonesia. Chia sẻ sau buổi tập, đội trưởng Hùng Dũng cho biết: "Sau một vài buổi tập, mình nghĩ toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt. Cả đội đang có mạch thi đấu ở V.League cũng như Cúp Quốc gia, cho nên các cầu thủ không mất nhiều thời gian để hoà nhập lại, chỉ có 1 vài cầu thủ lần đầu hay lâu lắm mới trở lại đội tuyển thì mất 1, 2 buổi để anh em hỗ trợ, nhưng dần dần em nghĩ sẽ tốt thôi."

Hai trận đấu này có ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. HLV Troussier nguy cơ bị sa thải nếu để thua cả 2 trận đấu này. Ngược lại, ông Shin Tae-yong cũng không được gia hạn hợp đồng nếu thất bại. Thời gian gần đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đẩy mạnh kế hoạch nhập tịch thêm nhiều cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Indonesia. Nhóm cầu thủ như Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner, Jay Idzes đang đóng góp lớn cho đội bóng xứ vạn đảo tại Asian Cup 2023. Họ giúp đội tuyển Indonesia giành chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Việt Nam và lọt vào vòng 1/8.

Hùng Dũng đánh giá: "Indonesia cố gắng buộc đội tuyển Việt Nam theo lối chơi thiên về sức mạnh và thể chất. Đương nhiên lối chơi này rất mất sức, nhưng ngược lại thì họ lại ít thời gian tập luyện, thi đấu với nhau nên thực ra họ không phải đội bóng phối hợp nhuần nhuyễn hay có lối chơi rõ ràng. Việc họ sử dụng sức mạnh về thể chất và tinh thần khi được chơi ở sân nhà sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ tới làm khách."

Cũng có chung quan điểm, Tiến Linh nhấn mạnh anh không e ngại sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia. Tiền đạo này chia sẻ: "Những lần đối đầu trước đây, tuyển Indonesia đều có cầu thủ nhập tịch rồi. Tôi cảm thấy cũng không có gì bất ngờ với việc này. Tuyển Indonesia thường xuyên nhập tịch cầu thủ, điều đó không phải gì quá đáng ngại mà quan trọng là tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào trong 2 trận đấu sắp tới. Hai trận đấu sắp tới rất khó khăn, mang tính chất quan trọng với đội tuyển Việt Nam tuy nhiên anh em cầu thủ đang cảm thấy rất thoải mái để chuẩn bị mọi thứ."

Trong khi đó, Văn Toàn tự tin hướng đến việc vượt qua những áp lực khi phải làm khách tại sân Bung Karno: "Tôi nghĩ mỗi trận đấu sẽ có nhiều cách thi đấu khác nhau, mình không thể nói trước được vì đối thủ cũng thay nhiều cầu thủ. Hiện chưa biết tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thế nào, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất. Nói chung đá bên Indonesia thì áp lực đến từ khán giả rất lớn. Họ thường đến sân rất sớm, từ lúc mình khởi động họ đã đến và tạo nên những áp lực cho đội khách rồi. Nhưng tôi nghĩ những điều đó bất lợi nhưng nếu những tình huống đầu tiên mình xử lý tốt thì sẽ tự tin hơn".

Tiết lộ thêm về tình hình tập luyện của đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn cho biết anh hiện vẫn chưa được tập cùng Công Phượng do HLV Troussier gộp ĐTQG và U23 Việt Nam lại và chia thành hai nhóm tập ở các khung giờ khác nhau.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mật độ 2 buổi/ngày, trong đó buổi sáng tập gym và buổi chiều rèn đấu pháp. Đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng ngày 19/3 và sẽ có thêm 2 buổi tập tại Jarkarta trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21/3. Trước đó, tối 18/3, HLV Philippe Troussier sẽ tiến hành chốt danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ.