Sẽ tổ chức kỳ thi riêng từ 2025

Năm 2024, các trường quân đội thực hiện 4 phương thức xét tuyển:

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT;

2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;

3. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT;

4. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 75 điểm trở lên) và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 600 điểm trở lên).

Tại buổi họp báo giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng cung cấp thông tin về phương thức tuyển sinh các trường quân sự năm 2025. Theo đó, ngoài 4 phương thức tuyển sinh đang được áp dụng, từ năm 2025, các trường quân sự sẽ có thêm 1 phương thức xét tuyển nữa là kỳ thi đánh giá năng lực riêng do quân đội tổ chức.

Hình thức thi đánh giá năng lực khối trường quân đội thực hiện trên máy tính, với các bài thi tương tự như kỳ thi đánh giá năng lực mà 2 trường Đại học Quốc gia đang thực hiện. Các thí sinh sẽ thực hiện bài thi tổng hợp gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, kiến thức khoa học tự nhiên và kiến thức xã hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Oanh cho biết dự kiến, năm 2025 sẽ dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này. Tuy nhiên, muốn tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, các thí sinh vẫn phải vượt qua vòng sơ tuyển.

Số lượng thí sinh vào các trường quân đội giảm liên tiếp trong 3 năm

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng cho biết số lượng thí sinh vào các trường quân đội sụt giảm trong 3 năm liên tiếp. Có 10 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là thí sinh mắc tật khúc xạ ngày càng cao trong khi chỉ có 3/17 trường khối quân đội nhận thí sinh bị tật khúc xạ. Vì thế lượng thí sinh vào các trường quân đội bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch rất tốt, đa dạng hóa các ngành nghề. Làm công nhân, đi làm 8 tiếng/ngày, các em cũng có thể thu nhập 7.000.000đ-8.000.000đ/tháng. Trong khi đó, mức lương quân đội bị đánh giá là thấp so với năng lực, thời gian, công sức bỏ ra...

Trung tướng Nguyễn Văn Oanh cho biết sau khi xác định được nguyên nhân, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà trường Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Quốc phòng đã ban hành Đề án “Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”; tập trung đột phá về phương thức tuyển sinh, công tác tuyên truyền hướng nghiệp và chính sách trong tuyển sinh quân sự.

Các trường Quân đội từng bước mở rộng, đa dạng, kết hợp linh hoạt các phương thức tuyển sinh theo hướng tự chủ trong tuyển sinh.