Trên sân Rajamangala, Thái Lan đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0, sau các pha sút phạt đền dễ dàng của Worachit và Mamah. Trận này, các cầu thủ Myanmar đã thi đấu đầy nỗ lực, có tới 2 pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đội chủ nhà. Ở cặp đấu cùng giờ ở Kuala Lumpur, Malaysia thắng Philippines 1-0 và giành tấm vé vào bán kết sau 4 năm chờ đợi.
Chung cuộc, Thái Lan thống trị tuyệt đối bảng B với 12 điểm sau 4 trận. Đội bóng của HLV Anthony Hudson trở thành đội duy nhất toàn thắng và sạch lưới tại vòng bảng. Với ngôi đầu bảng B, Thái Lan sẽ chạm trán đội nhì bảng A là Singapore tại bán kết. Ngôi nhì bảng B thuộc về Malaysia với 9 điểm sau 4 trận.
Malaysia chỉ thua Thái Lan, còn lại giành chiến thắng trước Myanmar, Philippines và Lào để đoạt vé đi tiếp. Ngày 16/08, thầy trò HLV Kim Sang Sik hành quân đến Kuala Lumpur để gặp chủ nhà Malaysia ở trận bán kết lượt đi, hai đội sẽ thi đấu lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/08.
Trong ngày 08/08, đội tuyển Việt Nam đã trở lại guồng quay tập luyện trong quỹ thời gian chuẩn bị 8 ngày trước trận bán kết lượt đi. Nhóm đá chính ở trận thắng Campuchia được tạo điều kiện vận động nhẹ nhàng rồi thả lỏng. Nhóm còn lại gồm cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu thì đá đối kháng, gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Gia Hưng... HLV Kim Sang Sik vào sân để đá tập cùng các cầu thủ và trực tiếp chỉnh sửa các pha phối hợp. Tối cũng ngày, Đình Bắc và các đồng đội đã tập trung ở phòng họp để cùng theo dõi lượt trận cuối bảng B, qua đó nhận diện đối thủ tiếp theo.
Tính đến thời điểm hiện tại, đội đương kim vô địch mới chỉ nhận 1 thẻ, cũng phạm lỗi ít nhất ASEAN Cup 2026, chỉ bị thổi phạt 24 lần sau 4 trận, tương đương trung bình 6 lỗi mỗi trận. Những thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam chơi rất fair-play. Ở một thống kê ấn tượng khác, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang giữ kỷ lục 22 trận bất bại, trong đó có 19 trận thắng, 3 trận hòa./.
