Ngày 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 – 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, địa hình chia cắt, đường biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn và thường xuyên đối mặt với nguy cơ thiên tai. Điều này đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu 2 phải sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng và thực hành các phương án bảo vệ địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 2 quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chủ động nhận diện nguy cơ, dự báo tình hình, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở. Các phương án, kế hoạch cần được rà soát, kiểm tra khả năng thực hiện trên thực địa, khắc phục những hạn chế đã phát hiện, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và xây dựng lực lượng, Quân khu cần tăng cường gắn bó với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ phải tôn trọng phong tục, tập quán, biết tiếng đồng bào, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2, cho biết, lực lượng vũ trang Chiến khu 10 - tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 2 - được thành lập ngày 19/10/1946.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Tây Bắc tham gia nhiều chiến dịch quan trọng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ, gần 21 vạn thanh niên các dân tộc Tây Bắc lên đường chiến đấu; lực lượng phòng không ba thứ quân của Quân khu bắn rơi 339 máy bay Mỹ. Các đơn vị tiếp tục tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp Lào và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tích cực giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 2, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Sao Vàng và 1 Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động, xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, phân công trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Việc tiếp nối danh hiệu Anh hùng cần được thể hiện bằng hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ bình yên cho nhân dân./.