Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trân trọng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch thời gian vừa qua.
Kỷ nguyên mới một lần nữa đặt ra sứ mệnh mới, đó là hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hoá hội tụ giữa văn hoá, thể thao và du lịch, có bản sắc từ lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế. Việc công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng không chỉ mở đầu cho những chương trình hợp tác mới, mà còn tạo ra một phương thức phát triển mới: cùng nhận diện bài toán, cùng huy động nguồn lực, cùng tạo ra sản phẩm và cùng chia sẻ giá trị.
Việt Nam có một kho tàng văn hóa phong phú, một cộng đồng sáng tạo giàu năng lực và những doanh nghiệp ngày càng có khát vọng vươn ra thế giới. Điều cần làm là kết nối những lợi thế ấy thành sức mạnh chung. Làm sao để để mỗi giá trị văn hóa Việt Nam có thêm cơ hội được khám phá. Mỗi tài năng sáng tạo có thêm điều kiện phát triển. Mỗi doanh nghiệp có thêm cơ hội tạo nên những sản phẩm và thương hiệu được thị trường quốc tế đón nhận.
"Khi bản sắc Việt Nam trở thành lợi thế cạnh tranh, khi sức sáng tạo được chuyển hóa thành giá trị kinh tế và khi mỗi doanh nghiệp có thể góp phần đưa một câu chuyện Việt Nam đến với thế giới, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là một ngành kinh tế giàu tiềm năng, mà còn trở thành một động lực phát triển mới, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm của đất nước". Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.
Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập nhằm xóa bỏ khoảng cách từ ý tưởng sáng tạo đến thị trường thương mại.
Không dừng lại ở việc kết nối hành chính, Mạng lưới là diễn đàn hợp tác thực chất để giải quyết các vấn đề cốt lõi: bảo hộ bản quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Cũng tại Lễ công bố, thay vì đặt ra các định hướng chung, Bộ VHTTDL đưa ra 16 "bài toán mở" gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ và các viện/trường cùng tham gia giải quyết. Có thể kể đến như: Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa, Phim trường số, Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn, Thanh Âm Việt Nam, Nhà thi đấu e-Sport, Game thuần Việt, Vietnam Travel & Visit Vietnam, Sao Chọn...
Ông Nguyễn Mạnh Tùng, nhà sáng lập, Tổng Giám đốc YooTek Holdings, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa và Internet vạn vật cho biết, doanh nghiệp tập trung phát triển những nền tảng Make in Viet Nam kết hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ 3D/XR và bản sao số, hướng tới ứng dụng trong văn hóa, giáo dục và quản trị đô thị. Từ đó, kéo người dùng lên không gian số, hướng tới ứng dụng trong văn hóa, giáo dục và quản trị đô thị.
Cũng theo ông Tùng, để khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, chúng ta cần xây dựng những không gian văn hóa số. Muốn một không gian văn hóa số gây ấn tượng và thu hút người dùng, cần phát triển các công cụ liên quan, cụ thể là các công cụ sáng tạo nội dung văn hóa số.
"Chúng tôi cam kết có đủ nguồn lực để triển khai không gian văn hóa số và các công cụ sáng tạo văn hóa số. Hiện nay, chúng tôi đã ứng dụng một số giải pháp trong ngành giáo dục và đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa các nội dung sách giáo khoa dưới dạng 3D vào chương trình từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm các nội dung văn hóa, lịch sử, khoa học và công nghệ. Thông qua đó, có thể thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ các nội dung liên quan đến giáo dục và văn hóa".
Thông điệp chiến lược từ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, kêu gọi hành động tới toàn thể cộng đồng doanh nhân, nhà sáng tạo trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:
Sứ mệnh thời đại mới: Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, sự phát triển rực rỡ của văn hóa luôn gắn liền với sự bứt phá của đất nước. Doanh nhân công nghiệp văn hóa chính là lực lượng cốt cán biến tài nguyên di sản, trí tuệ dân tộc thành tài sản trí tuệ, sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh quốc tế.
Bản sắc là lợi thế cạnh tranh: Sự hội tụ giữa Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Công nghệ - Bảo vệ tài sản trí tuệ; lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi sẽ mở ra dư địa phát triển vô hạn cho các ngành kinh tế mới.
Mô hình kiến tạo “1 + 1 + N”: Nhà nước kiến tạo thể chế và hạ tầng nền tảng; Doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt về nguồn lực, công nghệ và thị trường; Cộng đồng đóng góp tri thức, tài năng và thụ hưởng giá trị.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, để văn hóa thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành ngày hội của toàn dân. Qua đây, mong muốn các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tiên phong, chủ động xây dựng các sản phẩm có tính sáng tạo để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và đóng góp ý tưởng. Các doanh nghiệp cũng có thể thực hiện những chương trình ưu đãi, giảm giá, khuyến mại đối với các hoạt động của người dân trong tuần sự kiện này./.
